20/11/2010 - 09:37

Tổng thống Pháp có thể gặp rắc rối

Trong động thái nhằm vào Tổng thống Nicolas Sarkozy, ngày 18-11, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Charles Millon xác nhận rằng, các quan chức nước này từng “lại quả” nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Pakistan trong giai đoạn vận động tranh cử tổng thống năm 1995. Phát biểu của ông Millon được đưa ra trong bối cảnh nhiều người nghi ngờ vụ đánh bom Karachi (Pakistan) năm 2002 làm 11 kỹ sư Pháp và nhiều người Pakistan thiệt mạng là một âm mưu trả thù nhằm vào Tổng thống Pháp khi ấy là Jacques Chirac vì quyết định tạm ngừng trả tiền hoa hồng cho Pakistan.

Theo các tài liệu điều tra của thẩm phán Renaud Van Ruymbeke được đăng tải trên các tờ báo ở Pháp, vào năm 1994, Pháp bán 3 tàu ngầm cho Pakistan và hứa chi trả hoa hồng cho chính phủ Pakistan. Tuy nhiên, vụ việc thay đổi do các quan chức tranh cử tổng thống Pháp lúc bấy giờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Paris đình chỉ chi khoản hoa hồng này. Ông Sarkozy, khi đó là Bộ trưởng Ngân sách chính phủ, đã phê chuẩn thành lập một công ty để chuyển tiền hoa hồng từ thương vụ bán vũ khí này tài trợ cho các hoạt động chính trị của Pháp.

Luật sư của các gia đình nạn nhân vụ đánh bom Karachi đã yêu cầu mở một cuộc điều tra chất vấn ông Sarkozy, cựu Tổng thống Jacques Chirac và cựu Thủ tướng Dominique de Villepin.

Thế nhưng, ông Sarkozy đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nói trên và cho rằng đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt.

N. M (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết