18/08/2008 - 23:01

Pakistan

Tổng thống Musharraf tuyên bố từ chức

(TTXVN)- Ngày 18-8, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (ảnh) tuyên bố từ chức. Đây là một quyết định hoàn toàn bất ngờ vì chỉ trước đó một ngày, bản thân ông Musharraf cũng như các đồng minh thân cận của ông liên tiếp bác bỏ các cáo buộc luận tội và thề sẽ tiếp tục đứng vững để bảo vệ quyền lực.

Trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp, ông Musharraf nói: “Sau khi đánh giá tình hình, tham khảo ý kiến các cố vấn pháp luật và các đồng minh chính trị, tôi quyết định từ chức”. Quyết định này cho thấy ông Musharraf đã không vượt qua được sức ép quá lớn từ phía liên minh cầm quyền.

Ông Musharraf không có nhiều sự lựa chọn. Thất bại của phe ủng hộ ông trong cuộc bầu cử hồi tháng 2 và việc thiếu sự ủng hộ của quân đội đã khiến ông Musharraf không có khả năng lật ngược thế cờ bằng cách giải tán quốc hội hay ban bố tình trạng khẩn cấp, những việc ông đã từng làm trong quá khứ để bảo vệ quyền lực.

Trước đó, ngày 16-8, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi - thành viên Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền - đã kêu gọi ông Musharraf từ chức trong vòng hai ngày tới, nếu không muốn bị đưa ra luận tội. Liên minh cầm quyền cũng đã hoàn tất bản luận tội và dự kiến trình Quốc hội vào ngày 19-8. Các nguồn thạo tin cho biết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, các đồng minh của ông Musharraf đã đàm phán với liên minh cầm quyền, với sự trung gian của Arabie Séoudite, Mỹ và Anh, về việc ông Musharraf sẽ từ chức, đổi lại ông sẽ được quyền miễn truy tố.

Quyết định từ chức của ông Musharraf được xem là đã tháo ngòi nổ cho tình hình căng thẳng ở Pakistan hiện nay. Ngay sau thông báo trên của ông Musharraf, các nhà đầu tư trên thị trường tài chính nước này đã đánh giá đây là tín hiệu tích cực, mang lại hy vọng chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị tại Pakistan.

Chia sẻ bài viết