03/10/2012 - 22:20

Tổng thống Iran tố Mỹ gây “chiến tranh tâm lý”

* Azerbaijan sẽ không "tiếp tay" Israel chống Iran

Tổng thống Ahmadinejad tại cuộc họp báo ở Tehran hôm 2-10. Ảnh: Press TV.

Trong những ngày gần đây, đồng Rial của Iran liên tục rớt giá, thậm chí xuống mức thấp kỷ lục so với USD. Song, Tổng thống Ahmadinejad cho rằng đây là tác động của "cuộc chiến tâm lý" mà Mỹ và đồng minh đang vạch ra để chống lại chính quyền Tehran.

Trong cuộc họp báo tại Tehran hôm 2-10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad công khai thừa nhận kinh tế Iran đã phải hứng chịu tổn hại từ các lệnh cấm vận mà phương Tây đã áp đặt xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Ngày 2-10, tỷ giá giữa đồng USD và đồng rial ở mức 36.500 rial/1USD trên thị trường tự do ở Tehran. Ông Ahmadinejad cho rằng tỷ giá thực phải là 7.000 rial/1USD.

Đầu năm 2012, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm vận khắt khe mới nhắm vào lãnh vực dầu mỏ và tài chính của Iran với mục đích ngăn chặn các quốc gia khác mua dầu của Iran cũng như thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran.

Theo các chuyên gia phân tích, giá trị đồng rian sẽ tiếp tục sụt giảm do sự quản lý yếu kém trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, trong khi phương Tây siết chặt trừng phạt trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và hóa dầu của Iran do phản đối chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Mặc dù thừa nhận kinh tế đang bị tác động bởi lệnh cấm vận của Mỹ và đồng minh phương Tây, Tổng thống Iran Ahmadinejad vẫn tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền sở hữu chương trình năng lượng hạt nhân bất chấp sức ép từ bên ngoài.

"Luôn nhớ rằng đó là một cuộc chiến. Kẻ thù tưởng rằng họ có thể phá vỡ ý chí của dân tộc Iran bằng việc áp đặt các lệnh cấm vận, gây sức ép và thậm chí là những biện pháp trừng phạt mới"- Tổng thống Ahmadinejad nói.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn trên nhật báo The News của Pakistan hôm 1-10, Đại sứ Azerbaijan tại Pakistan Dashgin Shikrov khẳng định Baku sẽ không để cho Israel sử dụng không phận hay các cơ sở trên mặt đất để thực hiện cuộc tấn công quân sự đối với Iran hay bất cứ quốc gia nào khác.

Đại sứ Shikrov cũng kịch liệt bác bỏ những tin đồn gần đây từ giới truyền thông phương Tây cho rằng Azerbaijan sẵn sàng cung cấp cơ sở chiến đấu trên mặt đất cho Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

THANH BÌNH
(Theo LA Times, Sahartv, Press TV)

Chia sẻ bài viết