20/07/2009 - 09:04

Tổng thống Ecuador bác bỏ có liên hệ với FARC

(TTXVN)- Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 18-7 một lần nữa tuyên bố ông không có bất kỳ mối quan hệ nào với tổ chức nổi dậy Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tại Colombia.

Nhà lãnh đạo Ecuador đưa ra tuyên bố trên sau khi kênh truyền hình Colombia phát đi một đoạn băng ghi hình một thủ lĩnh của FARC, cho biết đã quyên tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Correa năm 2006. Đoạn băng trên đã được cơ quan tình báo của Colombia xác nhận.

Trong bài diễn văn hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình, ông Correa tuyên bố những cáo buộc rằng ông có quan hệ với FARC là “sự xúc phạm” và đoạn băng ghi hình trên đã “được dàn dựng”.

Mối quan hệ giữa Bogota và Quito đã trở nên căng thẳng kể từ khi quân đội Colombia tiến hành cuộc đột kích vào khu vực trên lãnh thổ Ecuador được coi là một căn cứ của FARC hồi cuối năm 2008.

Chia sẻ bài viết