12/05/2017 - 10:12

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Vietnam Airlines giới thiệu du lịch và đường bay tới Hàn Quốc tại Cần Thơ

(CT)- Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) và Vietnam Airlines chi nhánh miền Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo du lịch và đường bay tới Hàn Quốc.

Năm 2016, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc hơn 250.000 lượt, tăng 54% so với năm 2015; lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam khoảng 1,5 triệu lượt khách. Tính đến cuối tháng 4- 2017, Hàn Quốc đón trên 88.000 lượt khách Việt Nam, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai… là các thị trường đang thu hút du khách quốc tế lẫn đưa khách tham quan nước ngoài.

Nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, Hàn Quốc đang trở thành điểm đến thu hút khách Việt. Đón đầu xu hướng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và KTO đã xây dựng sản phẩm du lịch tới Hàn Quốc bằng đường bay Vietnam Airlines. Theo đó, Vietnam Airlines và KTO tại Việt Nam đã có Famtour Phát triển sản phẩm du lịch tới Seoul- Busan- Jeju dành cho các đơn vị lữ hành tại Hải Phòng, Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Đồng Nai.

Du lịch Hàn Quốc thu hút du khách với nhiều sản phẩm đặc trưng: du lịch theo chủ đề (xuân, hạ, thu, đông), Hallyu Drama, xem các show K-Pop, lễ hội gốm sứ, lễ hội câu cá hồi, du lịch thể thao, du lịch Mice… Ông Jung Chang Wook- Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết: "Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai… là thị thường tiềm năng mà chúng tôi đánh giá cao và đặt nhiều quan tâm. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ các thông tin, sản phẩm du lịch, cũng như các chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành để Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của du lịch Hàn Quốc trong thời gian tới".

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là những địa phương có chuyến bay thẳng tới Hàn Quốc bằng đường bay Vietnam Airlines.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết