09/05/2008 - 10:25

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Quốc vụ khanh, Đặc phái viên Tổng thống Cộng hòa Benin

Chiều 8-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Brazil do đồng chí Chủ tịch Renato Rabelo dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Renato Rabelo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, sang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 
Đồng chí Renato Rabelo chân thành cảm ơn Tổng Bí thư dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Lula da Silva tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta; đánh giá kết quả chuyến thăm Brazil hồi tháng 5-2007 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đảng chúng tôi và nhân dân Brazil; bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Việt Nam và được chứng kiến những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; coi đó là những kinh nghiệm quý báu, là niềm tin và là sự động viên lớn đối với Đảng bạn. Đồng chí Renato Rabelo thông báo những nét lớn về tình hình Brazil, về Đảng Cộng sản Brazil, bày tỏ mong muốn và nỗ lực hết sức mình để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Brazil và Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Brazil do Chủ tịch Đảng dẫn đầu, cảm ơn sự ủng hộ và những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân và Đảng Cộng sản Brazil đã dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam; thông báo với Đoàn khái quát về kết quả 20 năm đổi mới, tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và tình hình Việt Nam gần đây; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng Cộng sản và Chính phủ Brazil do Tổng thống Lula da Silva đứng đầu đạt được trong những năm qua; đánh giá cao vai trò của Brazil ở khu vực và trên thế giới; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Đảng và khẳng định sự ủng hộ, tình đoàn kết của Đảng ta đối với Đảng Cộng sản Brazil và mong muốn củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhờ đồng chí Renato Rabelo chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Lula và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Brazil.

* Ngày 8-5, tại buổi tiếp Ngài Pascal Irene Koupaki, Quốc vụ khanh Cộng hòa Benin phụ trách Triển vọng Kinh tế, Phát triển và Đánh giá hoạt động công, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việt Nam và Benin cần ưu tiên hàng đầu lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện đứng trước những thách thức về an ninh lương thực. Nhân dịp này, Ngài Pascal Irene Koupaki, đồng thời là Đặc phái viên Tổng thống, đã trao bức thông điệp đặc biệt của Tổng thống nước Cộng hòa Benin, Boni Yayi gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Trao đổi với Ngài Pascal Irene Koupaki về quan hệ Việt Nam - Benin, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng khía cạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khá khiêm tốn. Một số lĩnh vực được xác định ưu tiên trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11-2006 của Tổng thống Boni Yayi, như đa dạng hóa nông nghiệp, y tế, thương mại..., chưa đạt hiệu quả mong muốn. Vào cuối tháng này, tại Nhật Bản sẽ diễn ra hội nghị bàn về hợp tác phát triển Á - Phi (TICAD IV), Benin cần đẩy mạnh việc tìm kiếm viện trợ nhằm tạo thuận lợi cho việc Việt Nam cử chuyên gia sang hỗ trợ Benin theo mô hình hợp tác ba bên. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam sẵn sàng đưa các doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi sang hợp tác trồng lúa tại Benin. Đây là phương án hợp tác mà Việt Nam và Benin hoàn toàn chủ động, nhanh chóng mang lại kết quả thiết thực. Benin cần chuẩn bị tốt đất canh tác, lực lượng lao động; Việt Nam cử chuyên gia, đầu tư giống lúa.

Ngài Pascal Irene Koupaki cho biết, để giải quyết vấn đề thiếu lương thực và giá lương thực tăng, chính phủ Benin đang xây dựng kế hoạch lâu dài là mở rộng sản xuất nông nghiệp. Tổng thống Boni Yayi đã chú trọng các chính sách hợp tác song phương từ nội lực của mình, chứ không phụ thuộc vào các nhà tài trợ. Ngài Pascal Irene Koupaki khẳng định, tiềm năng đất đai của Benin rất thuận lợi cho hợp tác nông nghiệp với Việt Nam. Benin đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón khoảng 20 chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang hợp tác. Tổng thống Boni Yayi mong muốn quan hệ đối tác, hợp tác kinh tế Benin - Việt Nam được đẩy mạnh hơn nữa; tin tưởng sự hợp tác với Việt Nam sẽ góp phần to lớn vào quá trình phát triển của Benin.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết