Tân Thủ tướng Malaysia Najib Abdul Razak vừa phải đón nhận “trái đắng” đầu tiên khi liên minh cầm quyền thất bại trong các cuộc bầu cử bổ sung ngày 7-4.
Cụ thể, Mặt trận dân tộc Barisan (BN) cầm quyền, do Tổ chức dân tộc Mã-lai thống nhất (UMNO) của ông lãnh đạo, đã không giành được chiếc ghế còn khuyết tại Quốc hội. Còn trong cuộc bầu cử bổ sung 2 ghế tại cơ quan lập pháp bang Kedah và Sarawak, BN chỉ giành thắng lợi ở bang Sarawak. Tuy kết quả này không làm thay đổi tương quan lực lượng ở cấp bang cũng như liên bang, nhưng được xem như cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đối với vai trò thủ tướng của ông Najib.
Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 3-2008, BN đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề khi lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua bị mất thế đa số 2/3 tại Quốc hội, và để cơ quan lập pháp 5 bang (trong tổng số 13 bang) về tay phe đối lập. Với kết quả cuộc bầu cử bổ sung ngày 7-4, BN hiện có 138 ghế trong Quốc hội 222 ghế, phe đối lập chiếm 81 ghế và 3 ghế còn lại thuộc về các chính trị gia độc lập.
T. HẢI (Theo AP, Reuters)