22/05/2008 - 10:20

Ngày đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô và lập quỹ trái phép xảy ra ở Trường Nghiệp vụ TDTT Cần Thơ:

Tòa bắt đầu thẩm vấn các bị cáo chung quanh việc lập các loại quỹ và việc thu, chi số tiền hơn 1 tỉ 75 triệu đồng

Từ trái qua phải: Bùi Thanh Quang, Hoàng Mai Phương và Nguyễn Lang Thùy.

(CT)- Ngày 21-5-2008, TAND quận Ninh Kiều đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô và lập quỹ trái phép xảy ra ở Trường Nghiệp vụ TDTT Cần Thơ, với 3 bị cáo: Bùi Thanh Quang (SN 1960, ngụ tại khu tập thể Trường Nghiệp vụ TDTT, quận Ninh Kiều); Nguyễn Lang Thùy (SN 1977, ngụ tại đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) và Hoàng Mai Phương (SN 1961, ngụ tại đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) nguyên là hiệu trưởng, kế toán và văn thư của trường. Tại phiên tòa này còn có khoảng 30 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Ninh Kiều, Trường Nghiệp vụ TDTT Cần Thơ (thuộc Sở TDTT Cần Thơ) thành lập từ năm 1994, chuyên đào tạo học sinh, vận động viên năng khiếu do Bùi Thanh Quang làm hiệu trưởng. Trong quá trình hoạt động, Bùi Thanh Quang đã chỉ đạo kế toán Nguyễn Lang Thùy cùng văn thư Hoàng Mai Phương hàng tháng lập khống danh sách học sinh năng khiếu và huấn luyện viên của Trường giao cho Thùy đến Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ rút tiền của ngân sách. Khi rút tiền về, Quang chỉ đạo cho Thùy giao cho Phương quản lý và trực tiếp chi theo sự chỉ đạo của Quang. Từ tháng 9-2001 đến tháng 8-2005, Bùi Thanh Quang đã chỉ đạo kế toán Thùy cùng văn thư Phương lập danh sách khống, gồm: học sinh năng khiếu 1.257 suất với số tiền 515 triệu 310 ngàn đồng; huấn luyện viên 31 suất với số tiền 7 triệu 744 ngàn đồng. Tổng số tiền 2 khoản trên rút từ ngân sách hơn 523 triệu đồng. Đồng thời, trong thời gian từ tháng 8-2003 đến 8-2005, Quang còn chỉ đạo Phương, Thùy lập các hồ sơ vay tín chấp Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ với số tiền 341 triệu đồng; vay các cá nhân bên ngoài 190 triệu đồng; tiền bán cây xanh và các khoản thu từ dịch vụ của trường hơn 20,9 triệu đồng. Tổng cộng các nguồn tiền trên hơn 1 tỉ 75 triệu đồng. Số tiền này, Quang chỉ đạo Phương và Thùy để ngoài sổ sách kế toán và tự mở sổ sách theo dõi riêng để chi xài cho các khoản hết hơn 1 tỉ 58 triệu đồng; số tiền mặt còn lại chưa kịp sử dụng hơn 16,6 triệu đồng. Sau khi vụ án xảy ra, trong quá trình điều tra 3 đối tượng trên đã nộp khắc phục hậu quả được tổng số tiền hơn 149 triệu đồng.

Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử lần lượt tiến hành thẩm vấn các bị cáo chung quanh các khoản thu, chi số tiền hơn 1 tỉ 75 triệu đồng, việc lập các quỹ công đoàn, quỹ Đại học tại chức, quỹ phụ huynh học sinh, quỹ điện, quỹ dự phòng, quỹ ký túc xá, việc vay mượn tiền Ngân hàng và tiền của cá nhân bên ngoài. Bị cáo Bùi Thanh Quang thừa nhận việc hình thành các loại quỹ là sai, nhưng đều phục vụ lại cho công tác của nhà trường.

Hôm nay, 22-5-2008, Tòa tiếp tục xét xử và sẽ thẩm vấn các nhân chứng cũng như đại diện một số cơ quan nhà nước có liên quan như Sở TDTT, Sở Tài chính, đại diện các ngân hàng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết