11/09/2010 - 10:41

Tòa án phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý

Sáng 10-9, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Ngành Tòa án nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã đến dự, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ngành Tòa án.

Dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Ngành Tòa án nhân dân còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao Lào và Campuchia tại Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo TAND tối cao qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những công lao to lớn của Ngành TAND trong 65 năm qua. Lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức, Thẩm phán Ngành TAND về trách nhiệm nặng nề trong tình hình hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Với vị trí là trung tâm trong hệ thống tư pháp của nước nhà, cơ quan Tòa án phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện các mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị là: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, Ngành TAND vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế: Chất lượng xét xử cũng chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng án bị cải, sửa tuy ít nhưng không giảm mà có xu hướng tăng, vẫn còn án tồn đọng, đặc biệt ở khâu xem xét đơn yêu cầu theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm; việc nâng cao chất lượng tranh luận tại phiên tòa chưa được thực hiện đầy đủ ở các cấp tòa án khác nhau; đội ngũ thẩm phán còn thiếu và yếu, trình độ chuyên môn không đồng đều; cơ sở vật chất của Tòa án chưa được đầu tư đúng mức.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh, Tòa án là trung tâm của các cơ quan tư pháp, do vậy, việc xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Tòa án các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức xứng đáng với vai trò và vị thế của người thẩm phán. Cán bộ, công chức Ngành Tòa án phải là đầu tàu, gương mẫu trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngành TAND cũng cần đầu tư mạnh cả về nguồn lực cán bộ và cơ sở vật chất cho Tòa án cấp huyện để việc xét xử ngay từ cấp sơ thẩm bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật thì nhất định sẽ khắc phục được oan sai; đồng thời đây cũng là chuẩn bị một bước cho việc thành lập Tòa án sơ thẩm cấp khu vực sau này.

Chủ tịch nước cũng hy vọng, với truyền thống vẻ vang và tự hào của Ngành, với ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp, cán bộ, công chức, Thẩm phán các cấp sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục phát triển xứng đáng hơn nữa với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết