07/04/2014 - 21:29

TỔ CHỨC NHIỀU ĐOÀN CHÚC MỪNG CÁC CHỨC SẮC, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER NHÂN DỊP TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY

(CT)- Ngày 7-4-2014, Đoàn lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều và quận Ô Môn đã đến thăm, chúc mừng các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, sư sãi, Achar, Ban quản trị chùa, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Các đồng chí: Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng Đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, chùa Muni Răngsây (quận Ninh Kiều); Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chùa Pôthi Somrôn, chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn)…

Tại các điểm đến, đại diện Đoàn đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), TP Cần Thơ trong năm 2013 và quý I-2014. Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng trong thời gian qua. Dịp này, đại diện Đoàn đã chúc các vị sư sãi, Achar, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc, bình an; đồng thời mong các vị sư sãi tiếp tục động viên đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững…Tại các điểm đến chúc Tết, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, TP Cần Thơ đã tặng nhiều phần quà cho Ban Quản trị các chùa và đồng bào Khmer nghèo.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà chúc mừng đại diện Ban Quản trị chùa Muni Răngsây. 

Đại diện các vị chức sắc, Ban Quản trị các chùa đã cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, TP Cần Thơ, đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các vị sư sãi, đồng bào dân tộc nhân dịp Tết cổ truyền; hứa sẽ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực động viên đồng bào dân tộc hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước… góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo có điều kiện đón Tết đầm ấm. 

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức nhiều đoàn đến 9 tỉnh trong khu vực ĐBSCL, tặng 48 phần quà cho các Ban quản trị chùa và 200 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo… với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thái An

Chia sẻ bài viết