27/12/2011 - 21:43

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Tổ chức công đoàn cần quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(CT)- Ngày 27-12-2011, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2011, triển khai phương hướng hoạt động năm 2012. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã đến dự hội nghị.

Năm 2011, LĐLĐ thành phố và Công đoàn các cấp đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Trong năm, LĐLĐ thành phố đã vận động CNVCLĐ đóng góp trên 3 tỉ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”; đóng góp trên 1 tỉ đồng cho quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”; xây dựng 50 “Mái ấm Công đoàn” CNVCLĐ khó khăn về nhà ở; phân bổ các suất học bổng năm học 2011-2012; hỗ trợ chương trình chỗ trọ miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi đại học năm 2011;...Phong trào thi đua ở các cấp Công đoàn cũng diễn ra sôi nổi với 2.204 công trình, sản phẩm thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tổng trị giá gần 43 tỉ đồng; có 80 đơn vị đăng ký thực hiện 104 mô hình “Dân vận khéo”,...

Năm 2012, LĐLĐ thành phố đặt chỉ tiêu phấn đấu 80% công nhân lao động trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động, 100% CNVCLĐ được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật, xây dựng 100 “Mái ấm Công đoàn”, phát triển trên 5.000 đoàn viên mới, giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, thành lập 60 Công đoàn cơ sở mới,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi biểu dương những kết quả LĐLĐ thành phố và Công đoàn các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi nhấn mạnh, thời gian tới, LĐLĐ thành phố và Công đoàn các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” qua đó chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, giác ngộ về giai cấp, đa dạng về ngành nghề thích ứng cơ chế thị trường, tiếp cận và làm chủ các thiết bị công nghệ tiên tiến. Công đoàn các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động, đồng thời nắm sát những diễn biến trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay để kiến nghị, tham gia cùng các ngành chức năng xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng trong CNVCLĐ nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết