08/05/2014 - 21:53

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cánh đồng lớn ở Vĩnh Thạnh

(CT)- Ngày 8-5, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình sản xuất và thực hiện cánh đồng lớn (CĐL) vụ đông xuân 2013-2014 và triển khai kế hoạch sản xuất, bao tiêu các CĐL vụ hè thu 2014.

Vụ đông xuân vừa qua, huyện Vĩnh Thạnh có 26 CĐL, trong đó có 11 CĐL mới xây dựng, với tổng diện tích 6.385ha, tăng 2.934ha so với vụ trước. Diện tích được doanh nghiệp (DN) cam kết thu mua gần 2.500ha, tăng 184ha so với cùng kỳ, gồm 7 DN tham gia bao tiêu lúa và 7 DN tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân. Các DN thu mua chủ yếu là giống Jasmine 85, OM 5451, Nàng Hoa 9, AG PPS 103, OM 2517, DS1. Trong đó Jasmine 85 là giống chủ lực được DN bao tiêu nhiều nhất. Giá lúa các DN thu mua cùng thời điểm, cùng chủng loại cao hơn giá thị trường 100 đồng-200 đồng/kg. Đối với giống chủ lực Jasmine 85, lợi nhuận các cánh đồng ngoài mô hình bình quân đạt hơn 23,8 triệu đồng/ha, lợi nhuận trong CĐL đạt trên 25,7 triệu đồng/ha. Tuy nhiên theo đánh giá của ngành nông nghiệp Vĩnh Thạnh, đầu ra của các CĐL chưa ổn định, diện tích CĐL được mở rộng song các công ty chỉ mới bao tiêu một phần. Năng lực của DN bao tiêu còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư vùng nguyên liệu, thiếu phương tiện vận chuyển khi vào vụ thu hoạch rộ. Nông dân thiếu vốn tái đầu tư và thiếu niềm tin vào DN nên xảy ra tình trạng phá vỡ hợp đồng và bán lúa cho thương lái. Nhằm tăng diện tích bao tiêu cho các CĐL trong vụ hè thu 2014 và các vụ tiếp theo, Sở Công thương thành phố đã mời một số thương nhân xuất khẩu gạo ở Cần Thơ cùng tham gia hội nghị và cung cấp các thông tin liên quan đến các CĐL ở Vĩnh Thạnh chưa có DN vào bao tiêu nhằm kết nối DN với Ban quản lý các CĐL để ký kết hợp tác hình thành vùng nguyên liệu cho DN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, khẳng định: Theo lộ trình xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam, các thương nhân xuất khẩu gạo bắt buộc phải xây dựng vùng nguyên liệu thông qua các CĐL. Vì vậy, Sở Công thương đóng vai trò kết nối các DN xuất khẩu gạo với địa phương và Ban quản lý các CĐL để tìm vùng nguyên liệu ổn định cho DN, tìm đầu ra cho các CĐL. DN nào có nhu cầu liên kết với các CĐL, Sở Công thương sẽ phối hợp với huyện tạo mọi điều kiện cần thiết để DN vào ký kết hợp đồng bao tiêu. Về phía địa phương phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất trong CĐL tuân thủ các quy trình kỹ thuật theo yêu cầu công ty, quản lý tốt dư lượng phân thuốc để nâng cao chất lượng lúa gạo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban quản lý các CĐL và tăng cường mối liên kết giữa các Ban quản lý với nông dân và DN nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình canh tác đến khi thu hoạch và giao lúa cho DN bao tiêu.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết