04/03/2013 - 22:03

Tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu chờ giá xuống, tạo tâm lý ổn định và củng cố thị trường

(TTXVN)- Thông lệ, các tháng sau Tết Nguyên đán, thị trường xăng dầu trong nước thường không ổn định bởi biến động tăng từ giá xăng dầu thế giới cùng các yếu tố chính trị, kinh tế khác. Nắm được qui luật này, Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương và liên tục theo dõi sát giá thế giới để đưa ra các phương án điều hành. Liên Bộ cũng đã quyết định tiếp tục sử dụng quỹ để chờ khi giá xuống, tạo tâm lý ổn định và củng cố niềm tin của thị trường. Cùng với đó, để kiểm soát tăng giá tiêu dùng, Tổ điều hành thị trường trong nước đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ thống nhất kịch bản, lộ trình tăng giá các mặt hàng, CPI bị tác động kép do tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục...

Hiện tại, trên thị trường giá xăng A92 đang có xu hướng đi xuống, từ 132 USD/thùng ngày 26-2 thì ngày 4-3 còn 123 USD/thùng. Mặc dù vậy, Liên Bộ vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá thế giới, sử dụng các công cụ giá, thuế, quỹ bình ổn phù hợp, nhằm giảm lỗ và phục hồi dần lợi nhuận cho doanh nghiệp đầu mối. Đáng chú ý, năm nay, tình trạng găm hàng chờ tăng giá đã giảm hẳn so với mọi năm.

Chia sẻ bài viết