02/05/2019 - 21:11

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy

Tiếp tục quan tâm xem xét chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở 

(CT)- Chiều 2-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc gần 150 cử tri phường Thới Hòa, quận Ô Môn trước kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ phát biểu ghi nhận và giải đáp các vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ phát biểu ghi nhận và giải đáp các vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thới Hòa bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước chương trình, nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV; đồng thời kiến nghị những vấn đề quan tâm. Nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn trước tình hình gần đây giá xăng dầu, điện tăng cao; hàng hóa nông sản bấp bênh, tiêu thụ khó khăn nên nông dân sản xuất không có lời; vật tư nông nghiệp vẫn còn hàng giả, kém chất lượng; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, dẫn đến năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp kém. Chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ công tác ở cơ sở hiện nay thấp, nên đời sống của cán bộ cơ sở còn nhiều khó khăn. Gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra các vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, gây bất an trong nhân dân. Một số thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để nói xấu cán bộ. Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều… Đề nghị QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp xem xét khắc phục.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thới Hòa. Bí thư Thành ủy thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ thời gian qua. Trong đó, thành phố đã có nhiều nỗ lực thực hiện liên kết 4 nhà để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp, các ngành thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Về vấn đề chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ cơ sở còn thấp, Bí thư Thành ủy giải thích do thời gian qua điều kiện ngân sách còn khó khăn, thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng khắc phục, quan tâm xem xét nâng chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở hợp lý hơn. Về vấn đề sử dụng mạng xã hội, từ khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, đã hạn chế được tình trạng kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để nói xấu cán bộ, chống phá cách mạng. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thới Hòa để tổng hợp trình QH, Chính phủ xem xét.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết