24/12/2008 - 08:01

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Tiếp tục phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 23-12, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm (2007-2008) và biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã chỉ đạo: Tiếp tục phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. Những kinh nghiệm trong tổ chức triển khai cuộc vận động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đã góp phần làm chuyển biến về hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Các cơ quan khối Trung ương có vai trò, vị trí quan trọng quyết định vận mệnh của đất nước, thành công của cuộc vận động ở các cơ quan trong Khối chính là tấm gương sáng cho cả nước noi theo.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ việc thực hiện cuộc vận động của các đơn vị trong khối vẫn còn những hạn chế: Một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc vận động. Tính chủ động, sáng tạo chưa cao, vẫn có cơ quan đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện cuộc vận động, có nơi lãnh đạo chưa quan tâm, chưa “ra tay” quyết liệt. Sự chuyển biến trong việc làm theo chưa đồng đều, chưa tạo thành phong trào quyết tâm “ làm theo”. Các đơn vị chỉ đạo điểm chưa tạo được dấu ấn, việc tổ chức học tập có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền chưa phong phú, việc biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Do vậy, những mô hình, tấm gương làm theo chưa đủ để tạo ra sức thuyết phục trong nhân dân.

Nêu những kinh nghiệm triển khai cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng: Không có sự tự giác nêu gương thì cuộc vận động khó thành công, người đứng đầu cơ quan đơn vị, Ban Chỉ đạo các cấp có vai trò hết sức hết sức quan trọng quyết định sự thành công của cuộc vận động. Nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, các cơ quan cần quán triệt sâu rộng hơn ý nghĩa mục đích cuộc vận động, đặt trong mối quan hệ xây dựng Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; phát hiện những gương điển hình; tổ chức các cuộc thi kể chuyện về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác. Định kỳ, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nên tổ chức giao ban theo cụm, theo loại hình để trao đổi kinh nghiệm, rút ra những bài học quý trong việc triển khai cuộc vận động quan trọng này. Các cơ quan truyền thông cần “ra tay” nhiều hơn, tham gia tuyên truyền, nhân rộng điển hình làm theo gương Bác, phê bình những đơn vị chưa làm tốt. Cuộc vận động quan trọng này cần phải thực hiện quyết liệt, kiên trì, phát động tinh thần tự giác làm theo.

Tại hội nghị, nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực làm theo gương Bác đã được các cơ quan trong Khối giới thiệu. Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết