09/03/2019 - 10:31

Tiếp tục kết nối, thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản 

Từ ngày 12 đến 16 tháng 3-2019, TP Cần Thơ tổ chức đoàn công tác xúc tiến hợp tác, đầu tư tại Nhật Bản do ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn. Chuyến đi với mục đích từng bước thực hiện việc ký kết hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, đầu tư giữa TP Cần Thơ với tỉnh Wakayama, Hyogo và Tokyo. Đặc biệt, chuyến đi này nhằm phát huy kết quả sau cuộc gặp gỡ giao lưu giữa ĐBSCL với hơn 120 doanh nghiệp Nhật Bản được tổ chức 2018.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với đoàn ngoại giao và doanh nghiệp Nhật Bản trong chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản" tổ chức tại TP Cần Thơ năm 2018. Ảnh: Nam Hương

 Thúc đẩy đầu tư

Lũy kế đến 31-12-2018, TP Cần Thơ có 82 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 693,35 triệu USD. Trong đó có 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12,77 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2018 giữa Cần Thơ - Nhật Bản đạt khoảng 209,7 triệu USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Nhật Bản là 170,6 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, may mặc, lông vũ, thủ công mỹ nghệ và một số mặt hàng khác; kim ngạch nhập khẩu là 39,1 triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, vải ...

Xác định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng trong thu hút đầu tư, từ tiêu chí  đó, Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực  xúc tiến đầu tư. Tháng 5-2017, lãnh đạo Cần Thơ và tỉnh Hyogo đã ký tuyên bố chung với nội dung chính là hai bên tạo điều kiện thuận lợi trong thương mại, đầu tư của tỉnh Hyogo với Cần Thơ trong các lĩnh vực như: công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics, nông nghiệp..; thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và trong nhiều lĩnh vực khác. Tiếp đó, tháng 10-2017, lãnh đạo TP Cần Thơ và thành phố Okayama đã ký tuyên bố chung về việc hai bên đã thảo luận, thống nhất đưa ra tuyên bố chung giữa hai thành phố, xoay quanh việc cả hai thành phố cùng thúc đẩy giao lưu kinh tế thông qua các lĩnh vực như: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp...

Nhằm thúc đẩy mối liên kết, tháng 4-2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND TP Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và các Cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Đồng bằng sông Cửu Long”. Chương trình đã thu hút được khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó khoảng 92 đại biểu Nhật Bản đến tham dự. Sự kiện là kênh gặp gỡ, kết nối trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa... giữa ĐBSCL với các cơ quan, đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, Cần Thơ đã khánh thành Khu Công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1, nằm trong Khu Công nghiệp logistics, Hưng Phú 1 - Cụm A. Đây là vị trí thuận lợi, liên kết Cần Thơ với các khu công nghiệp của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Cách Trung tâm hành chính 5km và Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ khoảng 15km. Để thuận tiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ đã xây dựng trước mắt 30 căn hộ đạt tiêu chuẩn nhằm đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho các doanh nghiệp Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Cần Thơ.

 Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam – Nhật Bản (Chương trình) do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, các tổ chức, cơ quan của Nhật Bản có liên quan và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên. Đặc biệt, Chương trình năm 2018, Cần Thơ đã nỗ lực phối hợp để tổ chức thành công chuyến bay trực tiếp nối Tokyo – Cần Thơ, chở 120 doanh nhân đến tham dự. Năm 2019, là năm đánh dấu cột mốc Chương trình diễn ra 5 năm liên tục. Dự kiến Chương trình năm nay diễn ra trong tháng 11, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, sẽ tổ chức 1 hoặc 2 chuyến chuyên cơ từ Narita (Tokyo) và Kansai (Osaka) đến Cần Thơ, đưa khoảng 300 khách Nhật Bản là doanh nghiệp, khách du lịch đến Cần Thơ tham gia chuỗi sự kiện.

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, sẽ nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy mối hợp tác này. Ngài Đại sứ nhấn mạnh, sau hàng loạt các sự kiện xúc tiến đầu tư giữa Cần Thơ và các địa phương Nhật Bản, đặc biệt sau hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Đồng bằng sông Cửu Long”, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về tiềm năng hợp tác đầu tư tại khu vực ĐBSCL, đặc biệt là TP Cần Thơ và cho biết sẽ nghiên cứu để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây.

Hiện thực liên kết

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, chuyến đi xúc tiến đầu tư của TP Cần Thơ năm 2019 nhằm từng bước tổ chức thực hiện việc ký kết hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, đầu tư giữa TP Cần Thơ và tỉnh Wakayama, Hyogo, Tokyo. Đặc biệt phát huy tốt kết quả cuộc gặp gỡ giao lưu văn hóa, thương mại giữa ĐBSCL với hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản được tổ chức tại Cần Thơ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản thiết thực, hiệu quả. 

Theo kế hoạch chuyến công tác, các hoạt động chính dự kiến gồm: Trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh Wakayama, Hyogo điểm lại tình hình hợp tác vừa qua và bàn bạc thống nhất việc hợp tác sắp tới, tập trung và phát huy thế mạnh và nhu cầu mỗi bên về du lịch, đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, gia công chế biến nông sản, hạ tầng đô thị, hệ thống xe điện nội thị, công nghệ thông tin, logistics, đào tạo nguồn nhân lực, y tế,… Tổ chức các cuộc họp mặt, bàn tròn với các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là những doanh nghiệp quan tâm đã đến Cần Thơ dự chuỗi sự kiện, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bàn về hợp tác khai thác Khu Công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (Cần Thơ) và đầu tư các lĩnh vực Cần Thơ đang kêu gọi. Trực tiếp làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức JICA về đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim mạch hữu nghị Việt - Nhật tại TP Cần Thơ (Đã làm việc với JICA trước đây và đang được Chính phủ Việt Nam ghi vào danh mục). Đề nghị JICA hỗ trợ việc khảo sát, lập đề án, xây dựng Kế hoạch chương trình hợp tác cụ thể, nếu cần 2 bên ký văn bản ghi nhớ để thực hiện.

Để chuyến đi mang lại hiệu quả tích cực, ông Võ Thành Thống nhấn mạnh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ chủ trì phối với với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm của từng công việc. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lịch trình chuyến đi chặt chẽ, hợp lý, phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách...  

Cần Thơ định hướng mời gọi đầu tư, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đầu tư trực tiếp các dự án thuộc lĩnh vực: logistics, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến bảo quản nông sản, du lịch...; vận động một số dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường như: Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, Trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Cần Thơ, khoa khám và điều trị bệnh quốc tế tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, dự án xử lý nước thải. Trong khuôn khổ chuyến đi, dự kiến sẽ khai trương Văn phòng liên lạc Japan Desk Cần Thơ (Tổ công tác Nhật Bản - TP Cần Thơ) tại Tokyo.

Trong chuyến đi, đoàn làm việc với ông Motonori Tsuno, Tổng thư ký Hội hữu nghị Nhật -  Việt vùng Kansai (Nguyên Trưởng Đại diện JICA Việt Nam), Giáo sư Tiến sĩ nông nghiệp Chiba, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Okayama; Ông Kato, Chủ tịch Kato Group để đặt mối quan hệ đặc biệt, thường xuyên, nhằm hỗ trợ cho Cần Thơ hoạch định chiến lược tổng thể hợp tác Việt - Nhật, thúc đẩy kết nối với các tổ chức, đối tác có năng lực đầu tư tại Cần Thơ trong các lĩnh vực: môi trường, y tế, thương mại, du lịch... 

Khánh Nam

Chia sẻ bài viết