19/02/2019 - 21:02

Hội trại tòng quân năm 2019

Tiếp lửa thanh niên lên đường nhập ngũ 

* Hôm nay, 1.580 thanh niên TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tặng quà cho các tiểu trại tại Hội trại tòng quân quận Bình Thủy. Ảnh: P. Lam

Bà Vũ Thị Cánh (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt tặng quà cho các thanh niên quận Thốt Nốt trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Thư

Lãnh đạo thành phố thăm, khích lệ tinh thần thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại huyện Phong Điền. Ảnh: Hồng Vân

Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tổ chức các trò chơi dân gian. Ảnh: Văn Truyền

Thanh niên các phường tập hợp lên Hội trại tòng quân quận Cái Răng. Ảnh: Ngọc Quyên

Trưng bày mâm ngũ quả, cắm hoa nghệ thuật tại Hội trại tòng quân huyện Cờ Đỏ 2019. Ảnh: Mỹ Tú

Hội thi gói bánh lá dừa, bánh ít tại Hội trại tòng quân quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Các thanh niên của huyện Thới Lai tham gia trò chơi Tôi là chiến sĩ. Ảnh: T. Nhung

Thanh niên Quách Trọng Vinh (ở khu vực 5, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) chia tay vợ con trước khi cùng các thanh niên trong phường tập trung lên quận. Ảnh:  X.Đào

(CT)- Hôm nay, ngày 20-2-2019, tại các điểm giao nhận quân, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp thành phố long trọng tiễn đưa 1.580 thanh niên (TN) ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trước đó, ngày 19-2-2019, Hội đồng NVQS các cấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức Hội trại tòng quân, với nhiều hoạt động sôi nổi. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội đồng NVQS thành phố đã đến các địa phương kiểm tra công tác tuyển quân, thăm hỏi, tặng quà động viên giúp các TN hăng hái lên đường nhập ngũ…

Đến trưa 19-2, tất cả 205 TN trúng tuyển NVQS của quận Ninh Kiều đã tập trung về Ban Chỉ huy Quân sự quận - điểm giao nhận quân của quận năm 2019. Tại đây, các TN được tham quan các hoạt động làm bánh dân gian, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức; tham gia các trò chơi tải đạn và kỵ mã do Quận đoàn tổ chức; tham gia Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về truyền thống của Đảng, Bác Hồ, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật NVQS và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều đã đến thăm hỏi, động viên TN an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tại quận Cái Răng, trưa ngày 19-2, 150 TN trúng tuyển NVQS của quận đã có mặt tại Hội trại tòng quân. Hội trại tòng quân quận Cái Răng diễn ra sôi nổi. Tại Hội trại, Quận đoàn tổ chức thi trang trí lều trại, cắm hoa, trang trí mâm trái cây trên bàn thờ Tổ quốc và các trò chơi liên hoàn vận động thu hút nhiều TN tham gia. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận đã đến thăm hỏi, động viên các TN chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Lúc 19 giờ 30 cùng ngày, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Hội đồng NVQS quận, thành phố phối hợp với các đơn vị nhận quân long trọng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2019. Hội đồng NVQS các phường và quận Cái Răng hỗ trợ mỗi TN lên đường nhập ngũ 2,5 triệu đồng.

Ở Bình Thủy, không khí tại Hội trại tòng quân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi giải trí, sinh hoạt tập thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho TN trước khi lên đường nhập ngũ. Tại Hội trại, các TN và ĐVTN địa phương cùng tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể, như: nước ngọt về Trường Sa, gắp đậu bằng đũa, hiểu ý đồng đội; giao lưu văn hóa văn nghệ, xem triển lãm, trưng bày sách về cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam; các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh; biển, đảo Việt Nam; xem phim tư liệu, tuyên truyền truyền thống đơn vị nhận quân,… Dịp này, đoàn lãnh đạo Thành ủy và Quận ủy, UBND quận Bình Thủy đã đến từng tiểu trại để thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các TN trước lúc lên đường nhập ngũ.

Tại quận Ô Môn, đúng 9 giờ sáng ngày 19-2, tất cả 170 TN trúng tuyển NVQS cùng người thân và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể quận đã tập trung về doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự quận - điểm tổ chức Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân của quận. Các TN đã tham gia các hoạt động, như: Hội thi gói bánh lá dừa, bánh ít; các trò chơi dân gian như: bông hoa trên tuyến lửa, tiếp nước tiền phương, chung sức đồng lòng; Hội thi “Rung chuông vàng” và thưởng thức chương trình văn nghệ do Đoàn Cải lương Tây Đô, Đoàn Ca múa kịch Lưu Hữu Phước và Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận biểu diễn.

Dự Hội trại tòng quân quận Thốt Nốt năm 2019, 185 TN trúng tuyển NVQS được tham quan Phòng truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự quận, tham gia đọc sách, trang trí bàn thờ Tổ quốc… Đồng thời, tham gia các trò chơi, như: Cùng bạn tòng quân, hoa bong bóng, chuyền nước bằng ly, đoàn tàu thống nhất, hơi thở đồng đội… Buổi tối, các TN trúng tuyển được xem phim tư liệu và thưởng thức chương trình văn nghệ do Đoàn dân công Quân khu 9 biểu diễn…

Tại huyện Phong Điền, Hội đồng NVQS huyện phối hợp tổ chức Hội trại tòng quân năm 2019 với nhiều hoạt động sôi nổi, như: chấm điểm trại, thăm và tặng quà TN, giao lưu văn nghệ; các trò chơi đôi hia ngàn dặm, vượt qua chướng ngại vật, tìm ngọc, bịt mắt ăn sữa chua, giải mật thư,... Dịp tuyển quân năm nay, Hội đồng NVQS huyện đã vận động cất 1 căn nhà tặng TN khó khăn về nhà ở, trị giá 40 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng 175 phần quà cho TN trúng tuyển NVQS (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng). Hội đồng NVQS các xã, thị trấn vận động hỗ trợ cho mỗi TN 2 triệu đồng trước khi lên đường nhập ngũ.

Hội trại tòng quân ở huyện Thới Lai diễn ra sôi nổi. Trong đó, các TN trúng tuyển NVQS tham quan Phòng truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đồng thời, tham gia các trò chơi như: trò chơi Tôi là chiến sĩ, nhảy bao, giữ bóng thăng bằng trên nón lá... Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai tổ chức Hội thi nấu ăn để góp phần tạo nên không khí vui tươi trong Hội trại tòng quân và để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho TN và gia đình suốt thời gian diễn ra Hội trại. Buổi tối, Trung tâm văn hóa huyện Thới Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể: Ca, hát, đố vui, giao lưu với ĐVTN các xã.

Hôm qua, dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh treo cờ rực rỡ, tiếng trống, múa lân tạo không khí rộn ràng, vui tươi. Buổi sáng, 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt thực hiện lễ tiễn đưa TN trúng tuyển NVQS đến điểm giao nhận quân và tham dự Hội trại tòng quân. Chiều cùng ngày, tại Hội trại tòng quân huyện Vĩnh Thạnh năm 2019 đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp TN hăng hái lên đường nhập ngũ, như: Hội thi trang trí lều trại; Hội thi thể dục, thể thao, với các trò chơi dân gian, như: Tưng bóng, tiếp nước tiền phương, thử sức tranh tài; tham gia chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Hội trại tòng quân năm 2019 của huyện Cờ Đỏ diễn ra các hoạt động sôi nổi. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì Hội thi gói và nấu bánh tét, bánh lá dừa, trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa nghệ thuật với 11 đơn vị tham gia. Sau Hội thi, các đơn vị đã tặng hơn 700 đòn bánh tét, bánh lá dừa cho TN nhập ngũ. Huyện đoàn Cờ Đỏ cũng tổ chức nhiều hoạt động trò chơi, như: nhảy dân vũ, chuyền chanh, đập heo đất, tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại Hội trại. 19 giờ ngày 19-2, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Hội đồng NVQS huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị nhận quân long trọng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2019. Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 136 TN được tuyển chọn nhập ngũ trong các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết