Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng mạnh, nhất là thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt khá, lợi nhuận đảm bảo. Công ty còn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ cho nông dân ổn định sản xuất lúa, đảm bảo vùng nguyên liệu...
Với diện tích hơn 5.600ha, năm 2013 tổng diện tích xuống giống (3 vụ) của công ty hơn 13.576 ha (đạt 124,8% kế hoạch), sản lượng 75.648 tấn. Về dịch vụ sản xuất nông nghiệp: tiêu thụ 2.225 tấn phân bón các loại, 1.309 tấn lúa giống; cho hợp đồng viên vay chăm sóc lúa với tổng giá trị đầu tư hơn 61,6 tỉ đồng; thu mua sản phẩm của hợp đồng viên 43.276 tấn lúa
Năm 2013, công ty xuất khẩu trực tiếp được 1.662 tấn gạo với kim ngạch gần 1 triệu USD, ủy thác 5.707 tấn gạo với kim ngạch hơn 2,26 triệu USD
Với kết quả này, năm 2013, Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ đạt doanh thu 461,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10,6 tỉ đồng (đạt 96,82% kế hoạch), nộp ngân sách hơn 4,8 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 5,81 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ hỗ trợ hợp đồng viên sản xuất lúa giảm chi phí đầu vào, đảm bảo lợi nhuận cao. Trong ảnh: Hợp đồng viên công ty đang chăm sóc lúa đông xuân 2013-2014.
Ông Đỗ Hữu Sáng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ, cho biết: "Thời gian qua, công ty xác định tập trung sản xuất lúa đặc sản, lúa thơm chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vào các thị trường khó tính và tiêu thụ nội địa. Toàn bộ hệ thống kho của công ty có sức chứa khoảng 40.000 tấn, đảm bảo thu mua toàn bộ lúa hợp đồng viên. Công ty còn có 3 cụm nhà máy chế biến với sức chứa khoảng 30.000 tấn, đảm bảo nhu cầu kinh doanh, chế biến và xuất khẩu của đơn vị. Hằng năm, ngoài thu mua toàn bộ lúa của hợp đồng viên, công ty còn có kế hoạch thu mua thêm bên ngoài dân khoảng 30.000- 40.000 tấn gạo phục vụ chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa". Theo ông Đỗ Hữu Sáng, những năm gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ hợp đồng viên sản xuất lúa giảm chi phí đầu vào, đảm bảo lợi nhuận cao. Theo đó, công ty đang hỗ trợ nông dân với 4 chính sách gồm: bán lúa giống trợ giá 3.000-4.000 đồng/kg, bán vật tư nông nghiệp không tính lãi trong vòng 4 tháng, hỗ trợ một phần chi phí lãi vay, sấy lúa giá thấp hơn thị trường bên ngoài
Với các chính sách này, công ty hỗ trợ cho nông dân gần 2 triệu đồng/ha/năm. Giá thu mua sản phẩm cho hợp đồng viên luôn ở mức cao, có lúc cao hơn thị trường 100-200 đồng/kg, lợi nhuận hợp đồng viên đạt trung bình 50-55%...
Ông Đinh Hồng Phụ, hợp đồng viên của Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ, cho biết: "Chính sách hỗ trợ của công ty hợp đồng viên chúng tôi rất phấn khởi, sản xuất lúa có mức lời cao hơn bên ngoài. Công ty bán phân không tính lãi, bán lúa giống giá thấp hơn thị trường. Khi thu mua lúa của hợp đồng viên, công ty mua theo giá thị trường". Tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã biểu dương kết quả đạt được của đơn vị. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng lưu ý: Trong năm 2014 tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, nhất là xuất khẩu gạo chưa khả quan, công ty cần chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh. Công ty phải thể hiện vai trò đầu tàu, chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp của thành phố; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trước hết là giống, quy trình sản xuất và khâu sau thu hoạch. Ngoài ra, cần đầu tư thỏa đáng, đúng mức cho kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu mua, dự trữ và chế biến lúa gạo; tranh thủ các chính sách đầu tư phát triển kho bãi của nhà nước để đầu tư. Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, thị trường đầu ra trong và ngoài nước, phải xuất khẩu trực tiếp để đem lại hiệu quả cao. Quan tâm ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng với hợp đồng viên...
Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho rằng: Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lúa gạo là chính. Hướng tới, công ty cần tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Thời gian qua, công ty tham gia sản xuất lúa vụ 3 còn hạn chế, cần khai thác tối đa hiệu quả sử dụng diện tích mặt đất, mặt nước hơn. Công ty có thể áp dụng sản xuất 2 lúa+ 1 màu, hoặc tận dụng vụ 3 sản xuất lúa giống
Năm 2014, công ty xác định là năm còn nhiều khó khăn với nhiệm vụ tiếp tục củng cố và duy trì những lợi thế hiện có để tăng thêm giá trị gia tăng từ tổ chức sản xuất lúa thơm, lúa chất lượng cao đến tồn trữ và chế biến kinh doanh lương thực, nâng cao số lượng và doanh thu tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu cũng như nội địa. Công ty có kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt doanh thu 400 tỉ đồng, lợi nhuận 9,5 tỉ đồng.
Bài, ảnh: ANH KHOA