18/07/2024 - 09:13

Tích cực đồng hành, cải thiện đời sống người dân 

Giai đoạn 2014-2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng nâng cao nhận thức, hành động trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong việc góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố ký kết với Sở Lao động - Thương bình và Xã hội thành phố thực hiện cho vay hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phát huy hiệu quả vốn vay

Theo đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, huyện quan tâm quán triệt và triển khai Chỉ thị số 40 đến các cấp ủy đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 10 năm, huyện phát vay trên 1.036 tỉ đồng cho 49.115 lượt hộ; trong đó có trên 7 tỉ đồng vốn ngân sách huyện chuyển sang Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để cho vay. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp bình xét cho vay; tăng cường kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn; nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và làm giàu. Qua đó, giúp 3.505 hộ thoát nghèo, cận nghèo; 6.981 lao động có việc làm... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,11% (cuối năm 2014) xuống còn 0,21% (cuối năm 2023).

Năm 2022, sau thử nghiệm nuôi 3.000 con lươn đạt thu nhập khá, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Toàn và chị Ðinh Thị Kỳ ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, nuôi thêm 6.000 con lươn. Sau 8 tháng, lươn đạt từ 400gr/con. Chị Kỳ bày tỏ: “Ðược hỗ trợ vay 60 triệu đồng, tôi chủ động tính toán chi phí chăn nuôi. Lợi nhuận thu được tôi xây thêm hồ để nuôi lươn, đảm bảo cung ứng cho một số nhà hàng, quán ăn”. Chị Kỳ mong muốn được tăng vốn vay để mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi ếch thịt, dễ tiêu thụ, thu nhập cao.

Ðồng chí Huỳnh Mười Một, Bí thư Huyện ủy Cờ Ðỏ, cho biết: “Ðến cuối tháng 6-2024, tổng vốn ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH trên 8 tỉ đồng để cho vay; vốn huy động gần 62 tỉ đồng. Tổng doanh số cho vay đạt 1.002 tỉ đồng, với 42.632 lượt hộ vay. Thông qua 4 hội, đoàn thể nhận ủy thác, mạng lưới 279 tổ tiết kiệm và vay vốn bao phủ các ấp, vốn vay tín dụng CSXH đến đúng đối tượng thụ hưởng, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”. Nguồn vốn tín dụng CSXH giúp 6.037 hộ thoát nghèo, cận nghèo; 5.459 lao động có việc làm... Ðồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của huyện; thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp nông thôn.

Anh Lâm Kỳ Chân ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, vui vẻ cho biết, anh vừa bán đợt trái sầu riêng đầu tiên sau hơn 4 năm chăm sóc, với giá 45.000 đồng/kg, thu nhập vài chục triệu đồng. Hơn 5 năm trước, anh Chân đến xã Thới Hưng mướn 2ha đất trồng 270 cây sầu riêng Ri6 và Monthong đang phát triển xanh tốt. Anh Chân linh hoạt trồng xen 700 cây hạnh và 300 cây chuối để “lấy ngắn nuôi dài”. Anh Chân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng, kịp thời lắp đặt hệ thống tưới tự động. Anh Chân chia sẻ: “Rút kinh nghiệm đợt sầu riêng đầu tiên, đợt trái thứ hai này chắc chắn đạt năng suất, lợi nhuận cao hơn. Tôi sẽ tích lũy vốn liếng, kỹ thuật để mở rộng diện tích trồng sầu riêng thời gian tới”.

Hơn 3 năm nay, anh Nguyễn Văn Minh ở ấp 7, xã Thới Hưng tận dụng gần 5 công đất trồng 450 cây mít ruột đỏ xen 350 cây ổi nữ hoàng. Anh Minh cho biết: “Ðược vay 45 triệu đồng vốn ưu đãi, tôi ưu tiên lắp đặt hệ thống tưới tự động và mua phân, thuốc. Tôi bán ổi có thu nhập hằng tuần, còn mít sẽ thu hoạch cuối năm nay”.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố tăng cường quán triệt, triển khai Chỉ thị số 40; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và đề ra các giải pháp thực hiện tín dụng CSXH hiệu quả; bổ sung chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vào Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH quận, huyện. Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận, huyện ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp triển khai thực hiện tín dụng CSXH, phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; ký kết với Công an thành phố thực hiện Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; ký kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện cho vay hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HÐND…

Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố duy trì hoạt động giao dịch tại xã, phường, thị trấn, giúp người dân giảm chi phí, thời gian đi lại.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm, phối hợp triển khai thực hiện các chương trình tín dụng CSXH. Có 49.757 lượt cán bộ các cấp tham gia các khoá tập huấn, đào tạo; 412 lượt cán bộ Ngân hàng CSXH tham gia các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục duy trì hoạt động giao dịch tại xã, phường, thị trấn, giúp người dân giảm chi phí, thời gian đi lại. Với  cách thức hoạt động “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã” góp phần hạn chế nguy cơ dẫn đến thất thoát, xâm tiêu, tham ô, chiếm dụng vốn.

Trong 10 năm, Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố đã giải ngân trên 8.222 tỉ đồng, với 306.110 lượt hộ vay. Ðến cuối tháng 6-2024, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng CSXH trên 4.227 tỉ đồng, tăng trên 2.939 tỉ đồng, tăng 2,28 lần so với năm 2014. Qua đó, các địa phương duy trì nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, như: lò hủ tiếu Sáu Hoài, trồng hoa kiểng (quận Ninh Kiều); nuôi lươn không bùn, dịch vụ đưa rước khách chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng); trồng bưởi, bán bánh dân gian (quận Bình Thủy); nuôi rắn ri voi, trồng nhân sâm (quận Ô Môn); làm bánh tráng, khô cá tra (quận Thốt Nốt); trồng dâu Hạ Châu, sầu riêng (huyện Phong Ðiền); nuôi dúi, trồng nhãn Ido (huyện Thới Lai); trồng xoài, trồng măng tây (huyện Cờ Ðỏ); nuôi ba ba, trồng sen (huyện Vĩnh Thạnh). 

Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40; lồng ghép hoạt động tín dụng CSXH với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, dạy nghề, giải quyết việc làm. HÐND thành phố thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình quản lý và sử dụng vốn ngân sách ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố để cho vay. Thành phố tiếp tục tập trung các nguồn vốn tín dụng ưu đãi vào đầu mối Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố, phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt tối thiểu 10%. Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp lồng ghép hiệu quả tín dụng CSXH với hoạt động khuyến công, khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác, giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ðồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng CSXH có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ðến cuối tháng 6-2024, ngân sách thành phố đã chuyển sang Ngân hàng CSXH gần 615 tỉ đồng để cho vay; số dư tiền gửi tiết kiệm đạt trên 672 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng CSXH giúp 306.110 lượt hộ vay; 54.840 hộ thoát nghèo, cận nghèo; 37.383 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập; xây mới và cải tạo 208.934 công trình nước sạch vệ sinh môi trường; xây dựng, sửa chữa 1.196 căn nhà cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp; 28 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 41.745 lao động ảnh hưởng dịch COVID-19; 2.341 dự án kinh doanh chợ nổi Cái Răng và du lịch sinh thái; xây dựng 635 mô hình giảm nghèo bền vững...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết