22/10/2017 - 17:35

Thực hiện nghiêm túc những việc cam kết 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) Quận đoàn Cái Răng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nghiêm túc cam kết và tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhờ đó, các mặt công tác của đơn vị chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Quận đoàn Cái Răng trao nhà khăn quàng đỏ cho đội viên nghèo.

Ngay từ đầu năm, Chi bộ Quận đoàn đã cử 100% CB, ĐV tham gia học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII do Quận ủy tổ chức. Theo đồng chí Phạm Ngọc Diệu, Bí thư Chi bộ, Bí thư Quận đoàn, nhằm thực hiện tốt NQTW4 khóa XII, Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV. Trong mỗi kỳ sinh hoạt lệ, Chi bộ phân công một CB, ĐV thực hiện tự phê bình xoay vòng và đưa ra một chủ đề để CB, ĐV thảo luận. Trên cơ sở đó, Chi bộ đóng góp ý kiến, giúp CB, ĐV thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục.

Đồng chí Âu Minh Khoa, ĐV Chi bộ, bộc bạch: “Qua công tác tự phê bình và phê bình, chi bộ đã giúp tôi nhận thấy có mặt hạn chế trong chỉ đạo cơ sở, ảnh hưởng đến phong trào, công việc chung. Được sự góp ý, tôi đã sắp xếp công việc khoa học, thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện. Từ đó, các phong trào trên địa bàn, đơn vị phụ trách đã có sự chuyển biến tích cực hơn”…

Song song đó, Chi bộ Quận đoàn Cái Răng chỉ đạo CB, ĐV xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII; triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận, nói: “Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, tôi thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công việc. Tôi đã nghiên cứu, hỗ trợ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới ở phường Ba Láng, Phú Thứ; tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng cho CB chi đoàn; tạo điều kiện ĐVTN vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế; vận động tặng quà cho học sinh nghèo…”. Với sự tích cực của CB, ĐV, từ đầu năm đến nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận có nhiều chuyển biến tích cực…

Bên cạnh đó, Quận đoàn Cái Răng còn chỉ đạo lực lượng ĐVTN trong quận thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cụ thể như đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tiến hành 12 đợt vớt rác tại Chợ nổi Cái Răng; vận động xã hội hóa 248 triệu đồng gắn 400 bóng đèn trên 3 tuyến đường ở phường Tân Phú và Hưng Thạnh; vận động xã hội hóa 52 triệu đồng xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho đội viên nghèo ở phường Hưng Thạnh; vận động xã hội hóa được hơn 165 triệu đồng trồng 1.500 cây xanh tại khu di tích địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô rạch Ông Cửu. Bên cạnh đó là vận động xã hội hóa hơn 600 triệu đồng lắp đặt 100 bóng đèn năng lượng mặt trời tại Chợ nổi Cái Răng; tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường chính trên địa bàn quận…

Theo đồng chí Phạm Ngọc Diệu, Bí thư chi bộ, Bí thư Quận đoàn, phát huy những kết quả đạt được, chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của CB, ĐV trong công tác tự phê bình và phê bình. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.

9 tháng đầu năm, Quận đoàn đã thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu năm 2017. Điển hình như đã thực hiện được 9 công trình thanh niên (chỉ tiêu từ 3-5 công trình), kết nạp được 1.210 đoàn viên (chỉ tiêu 1.150 đoàn viên), nhận phụng dưỡng 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng (chỉ tiêu 5 mẹ), tổ chức được 3 lớp tập huấn chuyên môn cho CB đoàn (chỉ tiêu 1 lớp), giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 162 đoàn viên ưu tú vào Đảng (chỉ tiêu 150 đoàn viên ưu tú)…

 Bài, ảnh: HOÀNG DUNG 

Chia sẻ bài viết