19/10/2017 - 20:56

Xây dựng thế hệ thanh niên “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” 

Góp phần xây dựng thế hệ thanh niên “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới hoạt động, phong trào, tạo sân chơi, rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh. Qua đó, giúp các bạn trẻ càng trưởng thành hơn, xứng đáng là người chủ tương lai đất nước.

     ĐVTN huyện Phong Điền tham gia làm đường giao thông. Ảnh: CTV

Hằng tháng, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường và Chi đoàn giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, tổ chức thăm và tặng quà 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học qua, toàn trường có 15 học sinh được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập…, với tổng số tiền trên 9,1 triệu đồng. Để có nguồn quỹ giúp đỡ học sinh, Đoàn trường phát động học sinh thu gom các chai nhựa qua sử dụng để bán tạo quỹ, đồng thời, vận động các đoàn viên, nhà hảo tâm đóng góp. Bên cạnh đó, Chi đoàn giáo viên nhận đỡ đầu thường xuyên một học sinh vượt khó, học giỏi, với số tiền 400.000 đồng/tháng. Cô Nguyễn Thị Trinh, Bí thư Đoàn trường chia sẻ:  “Những phần quà của Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên tạo động lực để các  học sinh có hoàn cảnh khó khăn do mồ côi cha mẹ, gia đình không đất sản xuất, vượt khó, học tốt. Đoàn trường thường xuyên giới thiệu học sinh nghèo, học giỏi nhận học bổng từ nhà hảo tâm, doanh nghiệp”.

BCH Đoàn trường THPT Phan Văn Trị thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp lễ, kỷ niệm cho học sinh. Đồng thời, phát động nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Hoa điểm 10” , “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, “Lễ trưởng thành – Tri ân cha mẹ”... Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức giúp đỡ người hoạn nạn, biết sống vì cộng đồng, phấn đấu trở thành đoàn viên. Năm học 2016 – 2017, BCH Đoàn trường tổ chức 3 lớp cảm tình Đoàn, kết nạp trên 200 đoàn viên. Em Dương Phi Vinh, học sinh lớp 12C3, cho biết: “Mỗi năm, các hoạt động Đoàn có nhiều đổi mới. Em và các bạn thích tham gia các hoạt động: thi diễn văn nghệ, vệ sinh các tuyến đường, giúp bạn học tốt… Qua đó, giúp em trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội”.

Theo chị Hồ Thị Mộng Cầm, Phó Bí thư Huyện đoàn Phong Điền, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”, thông qua việc tổ chức giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Huyện đoàn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh, thiếu niên, nhất là thanh niên địa bàn dân cư. Đồng thời, kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu để tuyên dương và nhân rộng điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, có những nghĩa cử cao đẹp…

Thời gian qua, BTV Quận đoàn Ô Môn phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Người tù kháng chiến quận tổ chức các hoạt động giao lưu truyền thống, tặng quà học sinh vượt khó. BTV Quận đoàn chỉ đạo các Đoàn phường, Đoàn trường tổ chức họp mặt, hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ, truyền thống quê hương, quân đội; xây dựng các mô hình cột mốc chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Từ đầu năm 2017 đến nay, Quận đoàn tổ chức ĐVTN, học sinh quận thực hiện 62 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho Nhà nước trên 2 tỉ đồng.

Anh Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: “4 năm qua, Quận đoàn xây dựng mô hình mỗi  đoàn viên tiết kiệm 1.000 đồng/tháng để xây dựng các công trình an sinh xã hội, hỗ trợ ĐVTN, học sinh nghèo. Từ nguồn tiền tiết kiệm này, Quận đoàn thực hiện 6 công trình, như: xây dựng nhà nhân ái, gắn đèn chiếu sáng các tuyến đường và xây dựng cầu bê tông”. 

Theo nhiều cán bộ Đoàn, hiện nay, bên cạnh những thanh niên sống đẹp, có lý tưởng, còn một bộ phận thanh niên thích hưởng thụ, đua đòi; giảm sút niềm tin, thiếu ý thức, lý tưởng... Chính vì vậy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, định hướng các bạn, như: giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội; sống có ước mơ, hoài bão, có kiến thức, kỹ năng, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chị Mộng Cầm nói: “Theo tôi, tổ chức Đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để nắm bắt tư tưởng ĐVTN cũng như tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, vay vốn làm kinh tế…”.

Anh Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho rằng, tổ chức Đoàn cần tăng cường tuyên truyền để ĐVTN, học sinh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn phải thể hiện sự gương mẫu, đổi mới tư duy, thường xuyên học tập kinh nghiệm ở đơn vị bạn để thúc đẩy phong trào Đoàn tại địa phương. Anh Khương cho biết: “Cán bộ năng động, sáng tạo sẽ định hướng phong trào Đoàn, tạo sự lan tỏa trong ĐVTN, học sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi. Đồng thời, tổ chức thêm nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để cán bộ, ĐVTN có điều kiện trui rèn bản lĩnh, kỹ năng”.

PHẠM TRUNG 

Chia sẻ bài viết