15/10/2017 - 16:56

Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(CT)- Ngày 15-10, tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Hội LHTN quận Bình Thủy tổ chức Lễ kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2017). Đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Hội LHTN các quận, huyện và hơn 400 hội viên, thanh niên đến dự.

Anh Huỳnh Thái Nguyên (hàng trước, bìa phải), Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN TP Cần Thơ tặng hoa, động viên 12 hội viên tham gia tốt Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh tại tỉnh Đồng Tháp).

Tại buổi lễ, anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố ôn lại những truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam qua 61 năm xây dựng và trưởng thành. Với mong muốn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ II (từ ngày 8 đến 15-10-1956), đã quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thanh niên đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, như: Lập thân, lập nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh; giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thanh niên Cần Thơ ra sức thi đua học tập, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, tham gia xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN quận Bình Thủy tặng 1 Mái ấm thanh niên cho anh Lê Nguyễn Hoàng Hiếu ở phường Bình Thủy, trị giá 60 triệu đồng; tặng 5 suất học bổng (bao gồm hỗ trợ học phí và chi phí hỗ trợ hằng tháng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Hội LHTN quận còn tặng 10 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học tốt.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố cũng đã động viên, tặng hoa cho 12 hội viên tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khóa huấn luyện, các hội viên sẽ góp phần bổ sung đội ngũ huấn luyện viên có nghiệp vụ, kỹ năng tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội ở cơ sở.

* Ủy ban Hội LHTN các phường: Hưng Lợi, Xuân Khánh, An Lạc và Thới Bình (quận Ninh Kiều) tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Hơn 200 bạn trẻ tham gia diễn đàn “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hội thi trang trí hoa và trưng bày bánh dân gian. Ủy ban Hội LHTN phường An Bình tổ chức ra quân vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. 

* Tại quận Thốt Nốt, gần 1.000 hội viên, thanh niên, học sinh tham gia Hội trại kỹ năng và các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Cụ thể là hội trại kỹ năng thu hút 24 trại của các cơ sở Hội, trường học; thi lái xe an toàn, bơi lội, kiểm tra thanh niên khỏe và sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian. Dịp này, Ủy ban Hội LHTN quận tuyên dương 9 hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. 

Tin, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết