13/10/2026 - 16:55

Tìm giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững 

(CTO) - Sáng 13-10, tại phường Phú Lợi, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp đột phá trong hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững”.

Đại biểu dự hội thảo.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 5.582 hộ nghèo, chiếm 0,59%; 24.672 hộ cận nghèo,  chiếm 2,61%. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tiếp cận nguồn vốn và xây dựng các mô hình sinh kế. Trong đó, hoạt động nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là một kênh hỗ trợ quan trọng. Đến nay, dư nợ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo do Hội quản lý hơn 1.386,8 tỉ đồng, với 41.405 hộ vay. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn chưa đồng nghĩa với khả năng thoát nghèo bền vững. Một số mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; việc lựa chọn ngành nghề, phương án kinh doanh chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Một bộ phận phụ nữ còn hạn chế về kiến thức quản lý chi phí, dòng tiền, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và ứng dụng các nền tảng số trong kinh doanh.

Chuyên gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố báo cáo tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe các chuyên gia đến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Cần Thơ, Đại học Cần Thơ chia sẻ giải pháp lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng hộ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng; kết nối việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã và các kênh phân phối nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ hoạt động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ; phụ nữ tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo.

Đại biểu đặt câu hỏi trao đổi tại hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, cho biết giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo mà quan trọng hơn là giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định, có khả năng tự chủ kinh tế và không tái nghèo. Đối với phụ nữ, mục tiêu này càng có ý nghĩa thiết thực, bởi thu nhập không chỉ bảo đảm cuộc sống bản thân mà còn góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục con cái và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Chủ tịch Hội đồng hương TP Cần Thơ (phải), tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ (thứ 4 từ trái qua), trao quà tri ân đến nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữq tỉnh Sóc Trăng qua các nhiệm kỳ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và tri ân nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng qua các nhiệm kỳ.

Tin ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết