13/10/2026 - 16:07

Triều cường đầu tháng 9 âm lịch xuống dần, nhưng vẫn ở mức tương đương báo động III 

(CTO) - Sáng 13-10, mực nước triều cường đạt đỉnh và tiếp tục vượt báo động III (2m), tuy nhiên thấp hơn đỉnh triều cường ngày 12-10 là 0,3m. Triều cường có dấu hiệu xuống dần nhưng vẫn ở mức cao. Các khu vực ven sông, trũng thấp, nhiều tuyến đường giao thông tiếp tục bị ngập, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại, buôn bán của người dân.

Mực nước cao nhất tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đo được 2,09m vào lúc 6 giờ sáng 13-10 (trên báo động III là 0,25m). Dự báo đỉnh triều chiều 13-10 xuất hiện đạt mức 2,13m vào lúc 19 giờ (trên báo động III là 0,13m).


Biểu đồ dự báo triều cường trên sông, rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ trong những ngày tới.

Theo ghi nhận trong các ngày qua, tại các tuyến đường Cách mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Hữu Nghĩa, khu vực chợ Bình Thủy, Nguyễn Truyền Thanh, khu vực Bến Ninh Kiều, trung tâm phường Ô Môn… bị ngập sâu trong nước. Nhiều đoạn đường nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người dân phải bì bõm dắt xe qua đoạn ngập, lực lượng cứu hộ có mặt để hỗ trợ, điều tiết giao thông, dùng xe chuyên dụng chở xe máy qua các đoạn ngập sâu…


Lực lượng cứu hộ là sinh viên hỗ trợ người dân chết máy xe do triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ yêu cầu các phường trung tâm như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng (đặc biệt là phường Ninh Kiều) tăng cường kiểm tra, vận hành có hiệu quả các van ngăn triều để hạn chế tối đa nước từ sông Hậu theo các đường cống chảy ngược vào; kiểm tra các nắp hố ga trên các tuyến đường, vỉa hè tránh hố sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức thu gom rác tại các miệng cống thoát nước, cửa thu nước đảm bảo nước rút nhanh khi triều xuống; tiếp tục rà soát lại trụ chiếu sáng, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Khu vực cầu Bình Thủy (quốc lộ 91) bị ngập sâu do triều cường, ảnh hưởng đi lại của người dân.

Đối với các xã, phường còn lại tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao, nhất là các tuyến đê bao ở các xã đầu nguồn và các cồn trên sông … Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, tổ chức gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở; chủ động phương án bơm nước tiêu úng để bảo vệ lúa, hoa màu, cây ăn trái và các cây trồng khác...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết