11/01/2012 - 09:45

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(CT)- Ngày 10-1- 2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, các cấp Hội LHPN thuộc Hội LHPNVN TP Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ trọng tâm. Đi đôi với tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiều mặt cho các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội tập trung thực hiện các giải pháp giúp hội viên nâng cao đời sống, giảm nghèo. Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vốn (tổng nguồn vốn trên 460 tỉ đồng), các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức 98 lớp dạy nghề cho gần 3.000 chị em, giới thiệu cho 25.765 chị có việc làm ổn định. Trong năm, các cấp Hội vận động cất mới 36 căn nhà, sửa chữa 34 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá trên 700 triệu đồng, phối hợp với MTTQ xây dựng 115 căn nhà cho phụ nữ nghèo... Với sự nỗ lực của các cấp Hội, trong năm 2011, có 6.236 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được trợ giúp.

Năm 2012, Hội LHPN Việt Nam TP Cần Thơ và các cấp Hội trực thuộc sẽ tập trung phát động cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017 bằng những công trình, sản phẩm thiết thực; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, năng lực cho cán bộ Hội, tích cực giới thiệu những phụ nữ ưu tú, xuất sắc cho các cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu có 90% trở lên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ; tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 20.000 lao động nữ trong độ tuổi lao động; phấn đấu hàng năm 85% cơ sở Hội đạt vững mạnh trở lên, không có cơ sở trung bình, yếu kém...

S. KHANG

Chia sẻ bài viết