07/05/2010 - 08:27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Sri Lanka và Đại sứ Hy Lạp

* Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam -Campuchia lần thứ III

Chiều 6-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Sri Lanka, Ngài Kalahe Gamage Ivan Amarasinghe, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka đang phát triển tốt đẹp; chúc mừng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Sri Lanka và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế sao cho tương xứng với tiềm năng của mỗi quốc gia, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

* Phát biểu tại buổi tiếp tân Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Rose Ieremia, chiều 6-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ với những khó khăn về tài chính mà Hy Lạp đang phải đối mặt; tin tưởng với sự nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Hy Lạp cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Hy Lạp sẽ sớm vượt qua được giai đoạn hiện nay để sớm ổn định và phát triển kinh tế.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp; Đại sứ Rose Ieremia khẳng định; mặc dù đang phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về tài chính; tuy nhiên Chính phủ Hy Lạp vẫn luôn mong muốn xây dựng và thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

* Ngày 6-5, tại TP Tân An (Long An), Bộ Công thương tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ III.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực hợp tác thương mại biên giới, thảo luận sâu sắc và toàn diện các biện pháp, hình thức hợp tác cụ thể nhằm tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại biên giới; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình giao thương, kết nối, ký kết hợp đồng hợp tác, mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp hai nước.

Thời gian qua, hoạt động thương mại biên giới đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - Campuchia. Năm 2009, mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu song tổng kim ngạch thương mại biên giới giữa hai nước vẫn tăng khoảng 30% so với năm trước. 3 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền đạt 432,47 triệu đô-la Mỹ, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2009. Hợp tác thương mại biên giới, nhất là hợp tác giữa các địa phương giáp biên hai nước đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, cải thiện đời sống xã hội, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao dân trí, củng cố an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới.

QUANG VŨ-THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết