22/09/2010 - 08:03

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Kinh tế Palestine và Đại sứ Chile

Chiều 21-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế Nhà nước Palestine Hassan Abu Libdeh đang thăm và làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Hassan Abu Libdeh sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm của ngài Bộ trưởng sẽ góp phần thiết thực cụ thể hóa hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam ủng hộ tiến trình đàm phán giải quyết bất đồng thông qua thương lượng hòa bình của Palestine. Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp, mong muốn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp Palestine sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị ngài Bộ trưởng thảo luận với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam sớm thành lập Hội đồng doanh nghiệp giữa hai nước...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Hassan Abu Libdeh bày tỏ mong muốn hai nước ngày càng thắt chặt quan hệ kinh tế, nhất là thúc đẩy thương mại song phương. Bộ trưởng Hassan Abu Libdeh cho biết chuyến thăm này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế tư nhân, đồng thời mong muốn Ủy ban kinh tế Hội đồng doanh nghiệp hai nước sớm được thành lập nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên lĩnh vực này giữa hai quốc gia.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile Fernando Urrutia đến chào nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Hoan nghênh ngài Fernando Urrutia nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: quan hệ Việt Nam - Chile là quan hệ truyền thống lâu đời, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn cùng với Cộng hòa Chile nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng đề nghị hai bên đàm phán sớm ký kết Hiệp định thương mại giữa hai nước, Chile ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (PPP)... Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác và tin tưởng trong nhiệm kỳ ngài Fernando Urrutia có những hoạt động thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Fernando Urrutia bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ Đại sứ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là triển khai có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết