08/02/2020 - 10:20

Thông tin về kịch bản tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc

Thông tin về kịch bản tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về TP Cần Thơ

Liên quan đến việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch do chủng mới của virus Corona (nCoV) về Việt Nam được dư luận quan tâm trong mấy ngày qua, thông tin từ cuộc họp bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do UBND TP Cần Thơ tổ chức sáng  (7-2) cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước trong kịch bản dịch bệnh tiếp tục mở rộng và có thể xâm hại đến sức khỏe của công dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch về tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam.

Theo kế hoạch, dự kiến TP  Cần Thơ là 1 trong 67 địa điểm của cả nước được phân luồng tiếp nhận công dân Việt Nam về nước và sân bay Cần Thơ là 1 trong 7 cảng hàng không có khả năng tiếp nhận các chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam về nước.

Để sẵn sàng ứng phó với tình huống trên, UBND thành phố đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ các khu vực có dịch bệnh, đồng thời thực hiện theo đúng quy trình tiếp nhận và cách ly để hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị cán bộ, nhân dân cần nắm rõ thông tin từ các nguồn chính thống, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, không nên hoang mang, lo lắng.

Chia sẻ bài viết