16/01/2008 - 08:50

Thiếu kinh phí, nhân sự cho hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm

(CT)- Tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế Dự phòng năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 do Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) TP Cần Thơ tổ chức ngày 15-1-2008, phần lớn đại biểu đại diện các TTYTDP quận, huyện cho rằng: việc phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành y tế để phòng chống sốt xuất huyết chưa chặt chẽ do chưa có cơ chế ràng buộc rõ ràng; kinh phí thực hiện còn hạn chế. Đặc biệt, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho các cơ sở còn chậm. Năm 2007, toàn TP chỉ có trên 6% cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí và nhân sự hoạt động.

Các đại biểu đề nghị, năm 2008, TTYTDP TP tăng cường tham mưu với UBND TP trong việc ký kết liên tịch giữa ngành y tế và chính quyền địa phương để phòng chống dịch sốt xuất huyết; có biện pháp tăng cường nguồn cán bộ cho tuyến cơ sở, hỗ trợ kinh phí hoạt động và tập huấn VSATTP,... Năm 2008, TP phấn đấu có trên 80% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

l TTYTDP TP Cần Thơ vừa triển khai Đề án quản lý và khám sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn liền (được gọi là cơ sở kinh doanh thực phẩm). Những người bị mắc các chứng bệnh truyền nhiễm (lao, tiêu chảy, viêm gan siêu vi, viêm đường hô hấp cấp tính,...) không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn, kinh doanh thực phẩm ăn liền. Người lao động phải được khám sức khỏe trước khi được tuyển dụng vào cơ sở kinh doanh thực phẩm...

Để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, TTYTDP TP Cần Thơ đề nghị TTYTDP quận, huyện phối hợp với BVĐK quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và khám sức khỏe.

B.Ng

Chia sẻ bài viết