Hôm nay 4-11, cử tri Mỹ sẽ chọn ra tổng thống thứ 44 của nước này. Các cuộc khảo sát cho thấy nếu mọi người trên thế giới tham gia bỏ phiếu, ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama (ảnh) sẽ thắng áp đảo trước đối thủ đảng Cộng hòa John McCain. Tờ Guardian (Anh) ngày 3-11 có bài viết về kết quả các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện tại 9 thành phố trên thế giới như sau:
Kabul. Đa phần dân Afghanistan ủng hộ ông Obama, trong đó một số người lấy lý do ông xuất thân từ Hồi giáo. Còn những trí thức thì cho rằng ông Obama hiểu biết nhiều về tình hình khu vực và ủng hộ việc sử dụng biện pháp cứng rắn đối với Pakistan (do nước này không chịu mạnh tay với Taliban và Al Qaeda).
Paris. Kinh tế suy thoái khiến số lượng du khách Mỹ đến Pháp giảm kỷ lục, gây thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch nước này. Nhiều người hy vọng nếu ông Obama giành chiến thắng, cuộc khủng hoảng tài chính có thể lắng dịu và du khách sẽ lại đến với Paris. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 70% dân Pháp bầu cho ông Obama. Mặt khác, việc ông Obama trở thành tổng thống Mỹ cũng có thể là điều kiện thuận lợi để Tổng thống Nicolas Sarkozy thắt chặt quan hệ với Washington.
Bắc Kinh. Nhiều người Trung Quốc không mấy quan tâm đến bầu cử tổng thống Mỹ, vì họ cho rằng ai giành chiến thắng cũng không mang lại sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, một số người ủng hộ ông Obama vì hy vọng tân tổng thống Mỹ sẽ thay đổi cách giải quyết các vấn đề trên thế giới, vốn chỉ dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế dưới thời đảng Cộng hòa.
Mát-xcơ-va. Một cuộc khảo sát do Trung tâm thăm dò dư luận Levada tiến hành trong tháng 10 cho thấy 35% người Nga ủng hộ ông Obama, 14% ủng hộ McCain.
Tehran. Tham vọng hạt nhân của Iran cũng như vai trò và ảnh hưởng của Tehran ở Iraq, Liban và Palestine là những cản ngại trong quan hệ giữa nước này với Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mohammad Khatami cho rằng Iran sẽ có cơ hội hòa đàm với Mỹ, nếu ông Obama thắng lợi. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cũng cho rằng ông Obama “thích hợp” hơn ông McCain.
Nairobi. Với cha là người nhập cư vào Mỹ từ Kenya, ông Obama nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân nước này là điều dễ hiểu.
Gaza. Người dân ở đây không quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng nếu phải chọn, hầu hết người Palestine, cũng như đa số người A-rập, sẽ đứng về phía ông Obama. Đơn giản là vì họ muốn Mỹ tích cực hơn trong vài trò trung gian đàm phán hòa bình Trung Đông.
Tuy nhiên, ông McCain lại nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia Nam Á và vùng Vịnh.
Lahore. Nhiều người Pakistan tin rằng ông Obama nổi trội hơn, nhưng sẽ tốt hơn cho Islamabad nếu ông McCain giành thắng lợi. Đó là vì tuyên bố của ông Obama cho rằng Mỹ sẽ đơn phương và lập tức tấn công Osama bin Laden ở Pakistan nếu tin tình báo cho biết trùm khủng bố đang ẩn náu tại nước này.
Baghdad. Nhiều người dân Iraq không muốn Mỹ rút quân trước khi quân đội và cảnh sát Iraq có thể tự đảm bảo an ninh cho đất nước. Do vậy, ông McCain được dân Baghdad xem như là sự lựa chọn tốt hơn, vì ông chủ trương không vội rút quân.
M.THẢO - ĐỨC NHÂN (Theo Guardian)
|
Trong giai đoạn nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, những nỗ lực “lội ngược dòng” của ông McCain dường như chưa đủ mạnh để có thể lật ngược thế cờ. Theo kết quả thăm dò của kênh truyền hình CNN (Mỹ), nếu cuộc bầu cử được tiến hành ngày 2-11, ông Obama sẽ chiến thắng với 291 phiếu đại cử tri, nhiều hơn 21 phiếu so với mức cần thiết để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Trong khi đó, ông McCain chỉ giành được 157 phiếu đại cử tri, 90 phiếu đại cử tri còn lại có thể chia đều cho hai người.
Thăm dò dư luận của CNN và Opinion Research Corporation công bố sáng 2-11 cho thấy 53% những người chắc chắn đi bỏ phiếu nói rằng họ ủng hộ ông Obama, tỷ lệ này đối với ông McCain là 46%. Kết quả thăm dò dư luận của Reuters/C-SPAN/Zogby cho tỷ lệ 49,5- 43,8% nghiêng về ông Obama. Tuy nhiên, CNN cũng khẳng định đây chỉ là dự đoán kết quả, còn gần 10% cử tri chỉ đưa ra quyết định vào phút chót và mọi việc vẫn có thể thay đổi.
(TTXVN) |