15/10/2011 - 20:06

Thắp sáng đường phố từ những bước chân

Các nhà khoa học Anh vừa phát minh ra những miếng lót đường đặc biệt, có khả năng sản xuất ra điện khi chúng ta đặt chân lên (ảnh).

20 miếng lót đầu tiên sẽ được lắp đặt tại ngã tư khu vực sân vận động Olympic và Trung tâm Thương mại Westfield Stratford City sắp khánh thành tại Luân Đôn. Những miếng lót này được đặt tên là PaveGen và được làm từ nhựa tái chế. Khi có ai bước qua, miếng lót PaveGen sẽ hấp thu năng lượng dưới dạng động năng, sau đó chuyển thành những tia điện nhỏ để cung cấp cho các thiết bị điện và điện tử xung quanh. Miếng lót này có thể dự trữ năng lượng đến 3 ngày vào một cục pin gắn kèm.

Kỹ sư Laurence Kemball-Cook - người phát minh ra PaveGen - cho biết trước mắt mỗi bước chân người chỉ có thể tạo ra đủ điện để thắp sáng một bóng đèn LED trên đường trong 30 giây. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra nguồn điện đáng kể nếu được nhiều người bước qua bước lại. Anh giải thích sở dĩ các chuyên gia chọn Trung tâm Thương mại Westfield Straford City để lắp PaveGen vì khi khánh thành, trung tâm này được dự kiến sẽ đón tiếp 30 triệu lượt khách/năm. Số bước chân khổng lồ được tạo ra hứa hẹn đáp ứng một nửa nhu cầu điện thắp sáng cho khu vực bên ngoài trung tâm. Nhà phát minh 25 tuổi tiết lộ công nghệ này đã được lắp đặt thử nghiệm trước đó tại một lễ hội và đã sản xuất đủ điện để sạc 10.000 chiếc điện thoại di động.

Hiện tại, mỗi miếng lót PaveGen đều được thiết kế thụt xuống 5 mm khi có chân người bước lên. Ngoài ra, nó còn có gắn kèm một chiếc đèn LED nhỏ với chức năng báo hiệu. Chiếc đèn này sẽ cháy sáng khi có người bước lên và chỉ tiêu tốn khoảng 5% lượng điện vừa tạo ra. Ông Richard Miller thuộc Ban Chiến lược Công nghệ của chính phủ đánh giá việc gắn đèn nháy là ý tưởng hay. Theo ông, khi nhìn thấy đèn sáng, mọi người sẽ nhận thức được mình đang đóng góp vào việc sản xuất năng lượng sạch theo một cách thức đơn giản và hiệu quả. Tâm lý này sẽ giúp họ nâng cao ý thức về việc sử dụng các nguồn năng lượng bền vững.

Theo kỹ sư Kemball-Cook, hiện tại chi phí để sản xuất một miếng lót PaveGen khá đắt nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều nếu được sản xuất hàng loạt. Anh cho biết công nghệ PaveGen sẽ hoạt động rất ổn định và dễ lắp đặt. Kemball-Cook cho rằng công nghệ này sẽ có ích cho những quốc gia đang phát triển và những khu vực chưa có điện nhưng có mật độ dân số cao. Theo anh, suốt một đời, người ta có thể cho ra đến 150 triệu bước chân nên tiềm năng sử dụng công nghệ này là rất to lớn.

Nhà phát minh trẻ này hy vọng hệ thống PaveGen sẽ được lắp đặt tại các khu đông dân cư như trung tâm thành phố, trạm xe điện ngầm... để thắp sáng những thiết bị trên đường như đèn chiếu sáng, các bản đồ và bảng quảng cáo điện tử...

BẢO NGỌC (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết