08/03/2012 - 22:02

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ ĐÀO ANH DŨNG:

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh

(CT)- Ngày 8-3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các sở, ngành hữu quan làm việc với lãnh đạo huyện Phong Điền và lãnh đạo xã Mỹ Khánh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn xã Mỹ Khánh.

Là một trong 2 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của TP Cần Thơ, đến nay xã Mỹ Khánh đạt 18/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Xã Mỹ Khánh hiện đang tập trung thực hiện 2 tiêu chí chưa đạt (cơ sở vật chất văn hóa và chợ nông thôn), phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí vào tháng 6-2012. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã tiến hành sắp xếp, bố trí lại nơi làm việc, tận dụng sân UBND xã làm sân bóng chuyền và sân cầu lông tạo điều kiện vui chơi giải trí cho người dân địa phương. Đồng thời, Mỹ Khánh phối hợp với ngành chuyên môn cấp huyện khảo sát lại địa điểm các nhà văn hóa ấp, lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các thiết chế văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Riêng với tiêu chí chợ nông thôn, huyện Phong Điền đã kiến nghị UBND thành phố dời chợ Mỹ Khánh về nơi xây dựng mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng thống nhất các phương án xã Mỹ Khánh đề ra trong việc thực hiện 2 tiêu chí còn lại. Đồng chí Đào Anh Dũng lưu ý, ngoài việc thực hiện 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và chợ nông thôn, Mỹ Khánh cần củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt được. Bên cạnh sự nỗ lực từ phía địa phương, các sở, ban ngành có liên quan cần có những biện pháp hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong khâu tổ chức thực hiện để Mỹ Khánh hoàn thành mục tiêu được công nhận là xã nông thôn mới vào cuối năm 2012.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết