16/02/2018 - 01:01

Thành phố Cần Thơ tưng bừng đón năm mới Mậu Tuất 2018  

(CT) – Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (nhằm 15-2), đông đảo nhân dân thành phố và du khách đã đổ về các khu vực trung tâm để tham dự các sự kiện đón năm mới do Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố Cần Thơ tổ chức.

Khoảng 200 nghệ sĩ, diễn viên đã đem đến chương trình “Cần Thơ – 50 năm hào khí mùa xuân”, khắc họa không gian nghệ thuật thiêng liêng, đậm bản sắc văn hóa truyền thống và tràn ngập niềm tin vào tương lai, diễn ra lúc 20 giờ tại Công viên Lưu Hữu Phước. Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương; và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố đến dự chương trình.

Hòa cùng không khí đón mừng năm mới, rất đông người dân thành phố và du khách đã đổ về khu vực Đường hoa (Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học), Đường đèn (Hòa Bình - 30 Tháng 4), Bến Ninh Kiều - Cầu đi bộ, Nhà lồng Chợ cổ… để du xuân và chờ chương trình pháo hoa nghệ thuật vào 12 giờ 00 phút.

NSƯT Tạ Minh Tâm biểu diễn “Bản hùng ca 68”

Tốp ca múa Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn “Bản hùng ca mùa Xuân Mậu Thân”

Tiết mục “Cần Thơ chào xuân mới”

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn “Tết đã đến” cùng các em thiếu nhi

Múa lân trong ca múa kết chương trình

Tiết mục “Cần Thơ – rạng ngời đất chín rồng”.

Bến Ninh Kiều trước Giao thừa

Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ tấp nập trước thời khắc Giao thừa

Đường hoa đông nghẹt khách du xuân trong đêm Giao thừa

Nhiều du khách tìm chút lắng đọng tại các gian hàng thư pháp trước Bảo tàng TP Cần Thơ

Phá​o hoa đó​n Giao thừ​a Xuâ​n Mậ​u Tuấ​t 2018 nhì​n từ​ Bế​n Ninh Kiề​u

T.V

Chia sẻ bài viết