27/02/2019 - 08:27

Thành đoàn Cần Thơ phát động năm thanh niên tình nguyện 

(CTO)- Tối 26-2, tại Tượng đài Bác Hồ (Bến Ninh Kiều), Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Năm Thanh niên tình nguyện 2019 và hoạt động kỷ niệm 50 năm “Tuổi trẻ Cần Thơ nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 600 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao đuốc lửa nhằm động viên tuổi trẻ thành phố thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá đây là hoạt động ý nghĩa, đồng thời yêu cầu tổ chức Đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức các hoạt động gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân của thanh niên và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tuổi trẻ thành phố cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, làm việc, sẵn sàng dấn thân, luôn hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia các hoạt động.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã trao đuốc lửa truyền thống nhằm động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành và tài trợ cho các hoạt động trong Năm Thanh niên tình nguyện.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ thành phố tập trung triển khai các hoạt động xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, hoạt động vì an sinh xã hội. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức hành quân về các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử gắn liền với thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân ở vùng căn cứ cách mạng…

Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã cam kết đồng hành và tài trợ 3,15 tỉ đồng cho các hoạt động trong Năm Thanh niên tình nguyện.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết