16/06/2011 - 21:00

Thai phụ không nên ngủ nằm nghiêng bên phải

Những thai phụ có thói quen ngủ nằm nghiêng bên phải (ảnh) hoặc nằm ngửa vào những tháng cuối thai kỳ, có nguy cơ cao bị thai chết lưu hoặc con chết ngay sau khi chào đời. Nguy cơ tăng gấp đôi ở 3 tháng cuối thai kỳ so với những người ngủ nằm nghiêng bên trái. Nghiên cứu mới cho thấy tư thế ngủ của người sắp sinh con có thể ảnh hưởng đến thai nhi, khiến em bé ít cử động hơn trong nhiều ngày trước khi chết.

 

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 450 phụ nữ, trong đó 155 người từng sinh con bị chết non. Những người từng bị thai chết lưu (khi thai được 28 tuần tuổi) được hỏi về lối sống và được so sánh với những người có thai kỳ khỏe mạnh. Các nhà khoa học Đại học Auckland (New Zealand) phát hiện nguy cơ đối với những người ngủ nghiêng bên trái là 1,96/1.000 ca sinh. Con số này tăng lên 3,93/1.000 ca sinh đối với chị em sắp sinh con có tư thế ngủ ngược lại và tỷ lệ này cao hơn đôi chút đối với những người nằm ngửa.

Kết quả trên vẫn đúng ngay cả khi các nhà nghiên cứu tính đến những nhân tố có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh như tuổi tác, tình trạng hút thuốc, chỉ số trọng lượng cơ thể và sự thiếu thốn quan hệ xã hội của người mẹ.

Mặc dù mối liên quan của tư thế nằm của người mẹ với nguy cơ chết yểu của con vẫn chưa được chứng thực rõ ràng, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ trên là do sự tắc nghẽn máu truyền từ mẹ sang thai nhi. Ngủ nằm nghiêng bên phải hoặc nằm ngửa sẽ gây hạn chế máu lưu thông qua tĩnh mạch chủ từ hai chân lên tim, ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho thai nhi.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết