31/12/2009 - 08:30

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Thái Nguyên cần coi trọng phát triển bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 30-12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI của Đảng, cùng đoàn công tác của Tiểu ban đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, để tìm hiểu tình hình, nắm bắt nhu cầu thực tế, phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Thăm và làm việc tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, nơi thành lập tổ đổi công và xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của cả nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã tìm hiểu thực tế triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc phát triển các thành phần kinh tế trong đó có loại hình kinh tế hợp tác xã tại địa phương...

Đại Từ (Thái Nguyên) là địa danh nổi tiếng, từng đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, từng là hậu phương lớn của cả nước, nơi tạm trú của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều Trường Đại học trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bước vào thời kỳ đổi mới, Hùng Sơn đã thích ứng nhanh với cơ chế mới, vận dụng sáng tạo các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh nông - lâm nghiệp, Hùng Sơn nói riêng và Đại Từ nói chung đã tiến hành đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, tăng tỷ trọng chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, rau màu... có giá trị kinh tế cao, gắn với phát triển dịch vụ, công nghiệp chế biến. Chủ tịch QH đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Hồng Sơn, huyện Đại Từ, đã đạt được sau gần 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Hùng Sơn đã phát huy truyền thống anh hùng, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi (năm 2009 năng suất lúa đạt 56 tạ/ha/vụ). Từ năm 1991 đến nay, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 95% xuống còn 64%; tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng từ 5% lên 36%; tỷ lệ đói nghèo giảm từ 47% xuống còn 9,7% theo tiêu chí mới, không còn hộ chính sách nghèo. Về phương hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch QH lưu ý Hùng Sơn chú trọng phát triển bền vững, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ khi cổ phần hóa, hướng phát triển sắp tới và những kiến nghị, đề xuất, góp phần hoàn thiện một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại đây, Đoàn công tác đã trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty, làm rõ nhiều vấn đề cụ thể như: vai trò của Công ty trong ngành thép Việt Nam, với tư cách là một doanh nghiệp cổ phần có 65% vốn Nhà nước; cơ chế quản lý của Công ty sau cổ phần hóa; vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường; vai trò của các tổ chức đoàn thể và mối quan hệ phối hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết