20/05/2019 - 09:31

Tăng năng lực cho chi bộ ấp, khu vực 

Thực hiện kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, trong quý I năm 2019, 67 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã được giải thể, chuyển đảng viên (ĐV) về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu vực. Việc làm này đã tăng thêm số lượng ĐV, tăng nguồn sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho chi bộ ấp, khu vực.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Chúng tôi có dịp dự cuộc họp lệ tháng 5 của chi bộ ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Kỳ họp này, chi bộ tăng thêm 2 ĐV là cán bộ (CB), công chức (CC) xã. Đồng chí Trần Văn Phước, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, nói: "Do chi bộ cơ quan xã giải thể, từ tháng 4-2019, chi bộ ấp tiếp nhận 2 ĐV là Chủ tịch UBMTTQVN xã và CB công đoàn xã về sinh hoạt. Thêm ĐV ở xã về sinh hoạt, chi bộ được tăng thêm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu".

Các đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNGCác đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNGCác đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNGCác đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNGCác đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNGCác đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNG

Các đảng viên cơ quan xã sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh tham gia cùng cán bộ ấp vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đồng chí Võ Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, đầu tháng 4-2019, tất cả 13 chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã giải thể, 184 ĐV về sinh hoạt tại các chi bộ ấp theo quy định. Qua 2 kỳ sinh hoạt tại chi bộ ấp, tất cả ĐV ở xã, thị trấn đều tham gia họp lệ đầy đủ.

Ở quận Ô Môn, đầu tháng 4-2019, các cấp ủy đảng thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan phường. Tại phường Châu Văn Liêm, đồng chí Tạ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Chi bộ cơ quan có 24 ĐV là CB, CC phường. Khi giải thể, Đảng ủy rà soát những khu vực có số lượng ĐV mỏng,  phong trào còn hạn chế để bố trí số lượng ĐV ở phường về sinh hoạt nhiều hơn. Bước đầu, các ĐV phường về sinh hoạt đã phát huy vai trò, trách nhiệm cao với chi bộ khu vực. Đồng chí Cao Hoàng An, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, bộc bạch: "Tôi được đưa về chi bộ khu vực 11 sinh hoạt. Qua 2 kỳ họp lệ tháng 4 và tháng 5, tôi đã tích cực đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý và tạo nguồn phát triển ĐV, giải pháp hiệu quả trong vận động bao phủ bảo hiểm y tế. Tôi cũng sắp xếp công tác chuyên môn hợp lý, tham gia cùng CB, ĐV khu vực vận động nhân dân đóng góp tiền bắc 1 cây cầu và sửa chữa 200m đường giao thông".

Theo đồng chí Phan Quang Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, từ đầu tháng 4-2019, tất cả 7 chi bộ cơ quan phường đã giải thể, 104 ĐV về sinh hoạt tại các chi bộ khu vực. Bước đầu, các ĐV phường đều sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, về tham gia sinh hoạt với chi bộ khu vực đầy đủ, góp phần cùng chi bộ khu vực chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào.

Chủ động khắc phục khó khăn

Thực tế cho thấy, việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đưa ĐV về sinh hoạt tại chi bộ ấp và khu vực, bên cạnh những ưu điểm, bước đầu vẫn bộc lộ một số khó khăn, bất cập. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, một trong những khó khăn, bất cập bước đầu là CB phường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở phường nên không có thời gian nhiều để tham gia thực hiện nhiệm vụ của ĐV đối với khu vực. Mặt khác, ĐV ở phường chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở phường nên chi bộ khu vực khó đánh giá sâu sát kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nói: "Nhằm chủ động khắc phục khó khăn này, hằng tháng, Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng UBND phường làm thông báo kết luận của Thường trực Đảng ủy và UBND phường tại các cuộc họp giao ban phường gửi cho các chi bộ khu vực để các chi bộ có cơ sở đánh giá ĐV ở phường".

Đồng chí Đỗ Kim Khang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết thêm, bên cạnh những bất cập trên, việc ĐV công tác ở xã sắp xếp thời gian để tham gia họp lệ chi bộ ấp cũng gặp khó khăn. Theo quy định, các chi bộ họp lệ từ ngày 8-10 hằng tháng, nếu các chi bộ ấp tổ chức họp trùng thời gian thì không còn CB, ĐV ở cơ quan để giải quyết các công việc của dân, nhất là CB, CC bộ phận một cửa. "Tuy nhiên, để ĐV ở xã tham gia họp lệ đầy đủ, đồng thời giải quyết tốt thủ tục hành chính cho nhân dân, hằng tháng, khi xem xét thời gian đăng ký họp lệ của các chi bộ ấp, Thường trực Đảng ủy xã sẽ điều chỉnh thời gian họp của các chi bộ ấp xen kẽ nhau, không để nhiều chi bộ họp trùng thời gian"- đồng chí Đỗ Kim Khang chia sẻ cách làm.

Theo thống kê của Phòng Cơ sở đảng - đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay, toàn thành phố có 67/80 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã giải thể chi bộ cơ quan, đưa ĐV về sinh hoạt chi bộ ấp, khu vực. Còn 13 chi bộ cơ quan phường ở quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều sẽ hoàn thành giải thể trong quý II năm 2019. Nhìn chung, việc đưa ĐV về sinh hoạt với chi bộ ấp, khu vực đã tăng thêm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giúp chi bộ ấp, khu vực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những khó khăn, bất cập bước đầu đã được các cấp ủy, chi bộ chủ động khắc phục kịp thời.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết