28/12/2017 - 17:06

Tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa tại chợ nổi Cái Răng 

Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến người dân sinh sống, mua bán trên phương tiện thủy neo đậu tại khu vực chợ nổi Cái Răng.

Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ và các quy định mới liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Bên cạnh đó, Cảnh sát đường thủy còn vận động bà con mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay khi tham gia giao thông trên tuyến ĐTNĐ; nhắc nhở người điều khiển phương tiện thủy phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; khi đưa phương tiện vào hoạt động phải đăng ký, đăng kiểm đúng quy định; vận chuyển hành khách hoặc chở hàng hóa phải tuân thủ pháp luật...

Qua tuyên truyền và kiểm tra giấy tờ của phương tiện và người lái phương tiện tại khu vực chợ nổi Cái Răng, lực lượng đã phát hiện một vài trường hợp giấy đăng ký, đăng kiểm của phương tiện đã hết hạn nhưng chưa đổi lại. Như trường hợp phương tiện vận tải 8 tấn của ông Nguyễn Thành Ri (50 tuổi, ở Bình Tân- Vĩnh Long) không có đăng kiểm nhưng hằng ngày vẫn đi mua bán hàng từ Vĩnh Long đến chợ nổi Cái Răng. Ông Ri lý giải: “Do trình độ văn hóa thấp nên các con của tôi học thi lấy bằng lái tàu nhiều lần đều không đạt. Cách nay 3 tháng, tôi được Cảnh sát đường thủy tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn nơi đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Bán hết chuyến hàng này tôi sẽ làm thủ tục xin đăng kiểm phương tiện đúng quy định”.     

Năm 2017, Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và trật tự xã hội; tổ chức cho 12.235 lượt hộ dân, hộ kinh doanh, chủ phương tiện, chủ bến bãi, thuyền trưởng, thuyền viên, học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nội địa ký cam kết không vi phạm các quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ. Cảnh sát đường thủy còn lắp 5 bảng ảnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và trật tự xã hội trên tuyến ĐTNĐ; sắp xếp, hướng dẫn các phương tiện neo đậu đúng nơi quy định. Trong năm, Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra trên 3.000 trường hợp, trong đó lập biên bản vi phạm hành chính 97 trường hợp vi phạm Luật Giao thông ĐTNĐ.

Để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự xã hội trên tuyến ĐTNĐ, đặc biệt trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2018, Trung tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đội, trạm trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về giao thông ĐTNĐ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tại các bến tàu du lịch, bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách đảm bảo an toàn; vận động người đi đò mặc áo phao. Đồng thời kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm khai thác, vận chuyển cát trái phép; các phương tiện đánh bắt thủy sản bằng xung điện...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết