21/09/2010 - 09:46

PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI, TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 -2015 đã khai mạc. Đến dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương; các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; các đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng đối với quân và dân cả nước. Những kết quả đạt được của Quân đội trong nhiệm kỳ qua là sự đóng góp xứng đáng vào những thành tựu quan trọng của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng. Sự cống hiến lớn lao của Quân đội trong tiến trình lịch sử cách mạng do Đảng ta lãnh đạo đã khẳng định rằng: Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao; dũng cảm chiến đấu, tận tụy công tác, cần cù lao động, thông minh, sáng tạo trong hành động; đoàn kết nội bộ chặt chẽ; đoàn kết quân dân thắm thiết; đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình; ham học tập, cầu tiến bộ; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ; luôn luôn xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của quân đội và Đảng bộ quân đội đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới, Tổng Bí thư xác định: Thứ nhất, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, của Nhà nước. Đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của quân đội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của quân đội ta. Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng cao, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương của mọi người Việt Nam. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai thực hiện phương hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao. Bốn là, tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân đội đã có nhiều biện pháp tích cực và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song không được chủ quan, thỏa mãn, dừng lại. Báo cáo chính trị đã nêu lên những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quân đội cần phấn đấu khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót và phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị bảo đảm cho toàn Đảng bộ và toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Theo chương trình, Đại hội làm việc từ ngày 20 đến ngày 22-9-2010.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết