02/12/2020 - 15:02

Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

Năm 2020, Ðảng ủy, UBND phường Thuận An, quận Thốt Nốt, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và lực lượng Công an, dân phố, quân sự thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Từ đầu năm đến nay, các lực lượng của phường đã tổ chức 142 cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị; yêu cầu tháo gỡ 180 biển quảng cáo sai quy định, tháo 79 băng rôn, pano lấn chiếm hành lang lộ giới và gây mất mỹ quan đô thị; xử lý 2 điểm đen về trật tự đô thị, vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Bà Nguyễn Thị Hoa bán nước giải khát cạnh quốc lộ 91, nói: “Các chú Công an và bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở tôi và các hộ kinh doanh kê bàn ghế gọn gàng, không chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán”. 

Nhân dân phường Thuận An đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp đường giao thông.

Nhân dân phường Thuận An đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp đường giao thông.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy, UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an, bảo vệ dân phố và quân sự phường bố trí lực lượng trực nhắc nhở phụ huynh và học sinh Trường THPT Thốt Nốt, Trường Tiểu học Thuận An không đậu xe lấn chiếm hành lang ATGT; đề nghị ban giám hiệu các trường bố trí khoảng sân để phụ huynh có chỗ đậu xe khi đưa đón con em. Ðồng thời, yêu cầu lực lượng Công an, bảo vệ dân phố hướng dẫn, ngăn đường cho học sinh tiểu học qua đường; đề nghị cơ quan chức năng lắp đặt các biển cảnh báo bảo đảm ATGT. Ðảng ủy, UBND phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực nâng cấp hệ thống giao thông. Trong 11 tháng qua, phường đã huy động được gần 2 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường dài 1.900m, gồm: tuyến Lộ Tử - Rạch Rồng, tuyến Vàm Xóm Cối, tuyến Rạch Chanh và tuyến Phó Tiên; xây dựng cầu Rạch Chanh và cầu Phó Tiên.

Ông Bùi Ðức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, khẳng định: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường luôn thông thoáng, bảo đảm ATGT. Trong 11 tháng năm 2020, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ðồng thời, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc duy trì, không để tái diễn các vi phạm về trật tự đô thị, ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết