18/07/2008 - 21:55

Tại sao chúng ta có móng tay?

Mỗi tháng, móng tay dài thêm 2,5 mm, điều này có nghĩa quá trình thay mới hoàn toàn một móng tay có thể mất đến 6 tháng. Ảnh: Pregnancyandbaby 

Móng tay thường được dùng để gảy đàn guitar, gảy lưng hay thậm chí nặn mụn... Nhưng đó không phải là những nguyên nhân chúng ta có móng tay. Theo nhà nhân chủng học John Hawks ở ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), chúng ta có móng tay bởi vì chúng ta là động vật linh trưởng. Móng tay là một trong những đặc điểm giúp phân biệt động vật linh trưởng, bao gồm con người, với các loài hữu nhũ khác. Móng tay là một dạng phẳng của móng vuốt.

Hầu hết các loài có vú đều có móng vuốt, và thường dùng để leo trèo, cào cấu và đào bới. Các nhà khoa học cho rằng động vật linh trưởng mất đi một phần bộ vuốt, và thay vào đó là những ngón tay lớn được bao phủ bởi lớp chất sừng để hỗ trợ vận động. Ngày xưa, bộ vuốt giúp tổ tiên của chúng ta dễ leo trèo trên những thân cây to. Tuy nhiên, bộ vuốt lại gây khó khăn cho loài linh trưởng có thân hình lớn hơn khi phải dùng nó để bám vào những nhánh cây nhỏ trong lúc chuyền cành hái trái. Do đó, động vật linh trưởng đã phát triển đầu ngón tay lớn hơn để tiện cho việc cầm nắm.

Chuyên gia Hawks cho biết một nguyên nhân khác khiến con người có móng tay là bộ phận này đóng vai trò như màn hình hiển thị thể trạng, sức khỏe. Chẳng hạn, tình trạng suy dinh dưỡng có thể làm thay đổi màu sắc móng tay, hay những chấm li ti trên móng có thể là dấu hiệu của bệnh vẩy nến.

T.TR (Theo LiveScience)

Chia sẻ bài viết