20/09/2011 - 21:05

Tách thành công cặp song sinh dính liền đầu

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Great Ormond Street (Anh) mới đây tuyên bố họ đã tách thành công hai bé gái song sinh dính liền nhau ở đỉnh đầu.

Rital và Ritag trước và sau khi được phẫu thuật tách rời. Ảnh: Facing the World                        

Trường hợp của hai bé Rital va Ritag Gaboura được gọi là song sinh liền sọ nhưng có não bộ riêng biệt rất hiếm gặp, chỉ chiếm 5% tổng số ca song sinh dính liền nhau. Các chuyên gia cho biết khoảng 40% các cặp rơi vào tình trạng này chết khi còn trong bụng mẹ hoặc lúc chào đời, còn lại chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Do đó, tỷ lệ trẻ song sinh liền sọ sống sót như Rital và Ritag là cực kỳ thấp, 10 triệu ca mới có 1 ca.

Rital va Ritag chào đời bằng phương pháp sinh mổ hồi tháng 9 năm ngoái ở Khartoum (Sudan). Cha mẹ các em, hai bác sĩ Abdelmajeed và Enas Gaboura đã đề nghị Tổ chức từ thiện phi chính phủ của Anh Facing the World giúp đỡ họ để phẫu thuật tách rời hai đứa trẻ. Theo các bác sĩ theo dõi và tiến hành ca phẫu thuật, Ritag cung cấp máu cho não của Rital và rút hầu hết lượng máu đó về bơm cho tim mình. Tình trạng này có thể đe dọa tính mạng do áp lực máu trong não sụt giảm đáng kể, có thể làm tổn thương hệ thần kinh. Và bởi vì cơ thể Ritag làm hầu hết công việc của cả hai nên tim của em bắt đầu suy yếu. Nếu không kịp thời phẫu thuật, cả hai sẽ chết. Gia đình đã đến Luân Đôn hồi tháng 4 và hai trẻ sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Great Ormond Street chăm sóc. Nhằm hạn chế tối đa các rủi ro, các bác sĩ chia qui trình phẫu thuật thành 4 giai đoạn, trong đó, hai ca đầu được thực hiện hồi tháng 5, ca tiếp theo vào tháng 7 và ca phẫu thuật tách rời cuối cùng diễn ra hôm 15-8. Bác sĩ David Dunaway ở khoa phẫu thuật thẩm mỹ sọ và mặt nói rằng phương pháp này giúp giảm sưng viêm, đồng thời tạo điều kiện về thời gian cho các tĩnh mạch phát triển.

  Ảnh: Sky News 

“Chỉ trong vòng mấy ngày, hai bé đã nhanh chóng phục hồi và chơi đùa như trước. Không lâu nữa, cha mẹ các em sẽ có thể hoàn thành mơ ước là trở về nhà cùng với hai cô con gái khỏe mạnh”, Facing the World, đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật khẳng định. Ê-kíp mổ cho biết hai bé đang có những phản ứng tương tự như lúc tham gia các cuộc kiểm tra trước khi phẫu thuật, điều này cho thấy các em không phát sinh các biến chứng nào đối với hệ thần kinh. Tuy nhiên, do các em còn quá nhỏ nên khó mà xác định sức khỏe ổn định hoàn toàn hay chưa. Ông Dunaway, cũng là thành viên của Facing the World, còn cho biết các em sẽ được phẫu thuật để chỉnh sửa hình dạng hộp sọ và làm vật lý trị liệu để phục hồi chức năng ở cổ.

HOÀNG ĐIỂU
(Theo BBC, Sky News, Reuters, UKPA)

Chia sẻ bài viết