Tọa lạc trong hẻm 89, đường Huỳnh Thúc Kháng, Nhà thông tin (NTT) khu vực 2, phường An Nghiệp khang trang, rộng rãi và sạch đẹp; lại luôn nhộn nhịp người vào ra giải quyết công việc. NTT này vừa được giải A trong “Liên hoan các mô hình văn hóa” quận Ninh Kiều.
Bước vào NTT khu vực 2, phường An Nghiệp, ấn tượng đầu tiên mà nhiều người có việc tới đây cảm nhận là sự trang trọng về hình thức, nghiêm túc không kém các trụ sở cơ quan nhà nước cấp phường, quận. Ở chính giữa gian nhà là cờ Tổ quốc, cờ Đảng và tượng Bác Hồ; trên tường treo đầy bảng vàng truyền thống, bằng khen, cờ, hình ảnh hoạt động của khu vực; lịch trực của Chi bộ, Ban Nhân dân, Tổ bảo vệ dân phố; bảng công khai các nguồn thu. Ở góc trong, cô Hồ Thanh Hương Bí thư Chi bộ - đang trao đổi với cô Ngô Thị Sâm Hội Người cao tuổi - về tổ chức hoạt động hội. Tại góc khác, Trưởng Khu vực Đinh Thị Ngọc Loan hội ý với anh Mai Công Khánh Tổ trưởng Tổ 6 - về việc vận động bà con nhân dân liên tổ 4, 6, 7 (cùng thuộc hẻm 89 Huỳnh Thúc Kháng) nạo vét cống rãnh, khai thông đường thoát nước, phòng tránh ngập nghẹt mùa mưa. Đây cũng là nơi hàng ngày tiếp dân, giải quyết việc chứng giấy tờ, hướng dẫn thủ tục hành chánh, thu thuế nhà đất...
 |
|
Nhà Thông tin Khu vực 2, phường An Nghiệp luôn mở cửa. |
Ông Nguyễn Đăng Hiển, Chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa của khu vực, giới thiệu: “Hoạt động ở đây thành nếp rồi. Từ khi NTT còn chưa được khang trang như bây giờ. Hàng ngày Chi bộ, Ban Nhân dân khu vực, Tổ Bảo vệ dân phố và các đoàn thể cùng làm việc tại NTT. Việc giải quyết công vụ tại NTT tạo ra không khí nghiêm túc, góp phần cho công việc được tiến hành có hiệu quả và trôi chảy. Chính từ đây, nhiều chủ trương của trên và phong trào của địa phương đã được phổ biến đến nhân dân”.
Chính thức đi vào hoạt động năm 2004, NTT khu vực 2 là nơi Chi bộ Khu vực họp hàng tháng để triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở... Ban Nhân dân khu vực chọn ngày 11 hàng tháng để họp cùng tất cả các Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản. Các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Chi Đoàn Thanh niên cũng chọn NTT là điểm họp vào những ngày giữa tháng. Những phong trào thiết thực đã được phát động như lập các tổ hùn vốn giúp nhau vượt khó, đền ơn đáp nghĩa, sửa nhà cho các hộ nghèo, lo thuốc thang cho những người gia neo đơn trong khu vực, tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi... cũng đều được bàn bạc với nhân dân tại nơi này. NTT còn là nơi diễn ra công tác hòa giải gìn giữ tình làng nghĩa xóm, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...Các CLB văn nghệ, CLB dưỡng sinh, CLB ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo... đều tổ chức sinh hoạt ở NTT. Nhiều hoạt động tích cực, thiết thực từ NTT đã góp phần để khu vực 2 An Nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa từ năm 2004 và nhiều năm liền luôn là mô hình tiêu biểu của quận Ninh Kiều.
NTT khu vực 2 phường An Nghiệp được khang trang như hiện nay là nhờ sự ủng hộ khá tích cực của nhân dân từ đợt sửa chữa hồi đầu năm 2007. Chị Đinh Thị Ngọc Loan - Trưởng Khu vực 2 - cho biết: “Lúc trước, NTT chỉ rộng 22m2, khá xập xệ vì chỉ được cất tạm thời. Sau nhờ Ban Trị sự chùa Quang Xuân cho thêm hơn 20m2 đất để mở rộng, Chi bộ và bà con nhân dân trong khu vực đóng góp gần 21 triệu đồng làm kinh phí sửa chữa”. Những vật dụng trong NTT, từ chiếc bàn, cái ghế, bình hoa, đồng hồ treo tường... đều được bà con đem đến tặng. Ông Nguyễn Đăng Hiển, người sống tại khu vực này nhiều năm, nói: “Nhờ tổ chức hoạt động tốt nên NTT ở khu vực chúng tôi không chỉ là một thiết chế văn hóa, mà còn là nơi tạo cho người dân cảm giác tin tưởng và ấm áp mỗi khi đến đây”.
Bài, ảnh: XUÂN VIÊN