28/12/2011 - 08:41

Sửa đổi Hiến pháp phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quyền bình đẳng, tự do, dân chủ của công dân

(CT)- Ngày 27-12-2011, Thường trực HĐND TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; các đồng chí lão thành cách mạng cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể, HĐND và UBND các quận, huyện.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thời gian qua, TP Cần Thơ đã tích cực thực hiện tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. Đến nay, các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể UBND TP Cần Thơ đã thực hiện xong việc tổng kết. Theo Thường trực HĐND TP Cần Thơ, sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 đánh dấu bước tiến quan trọng, đáp ứng kịp thời tiến trình phát triển của đất nước về mọi mặt, từng bước hoàn thiện thể chế Nhà nước, tổ chức chính trị, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, kinh tế của thành phố phát triển vượt bậc, năm 2011 giá trị sản xuất đạt hơn 48 ngàn tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,84%,... Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình mới, một số quy định của Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp xu thế phát triển của đất nước, nhất là quy định về tổ chức của bộ máy nhà nước ở địa phương, tổ chức của cơ quan Tư pháp, vai trò của các tổ chức chính trị,... Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế và đề xuất hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá cao công tác tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của các cấp chính quyền, đoàn thể của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu cơ quan chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, đảm bảo việc tổng kết đúng theo kế hoạch đề ra của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

VÂN LÂM

Chia sẻ bài viết