02/07/2012 - 22:34

Bầu cử tổng thống Mexico 2012

Sự trở lại của PRI

Enrique Pena Nieto và vợ Angelica Rivera ngày tuyên bố thắng cử. Ảnh: Reuters

Ứng viên Enrique Pena Nieto của đảng đối lập Cách mạng Thể chế (PRI) đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 1-7 vừa qua tại Mexico, theo kết quả kiểm phiếu chính thức. Việc ông Nieto sẽ lên làm tổng thống đánh dấu sự trở lại của PRI sau 12 năm thất thế.

Ông Nieto, 45 tuổi, đã chiến thắng áp đảo với 38% số phiếu bầu. Ứng viên cánh tả Lopez Obrador thuộc đảng Cách mạng Dân chủ về nhì với 31% số phiếu và nữ ứng viên Vazquez Mota thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN) đương cầm quyền về thứ ba với 25% số phiếu.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được đăng tải trên 3 kênh truyền hình lớn của Mexico, nhóm vận động tranh cử của ông Nieto đã ăn mừng chiến thắng. Ông Nieto đã gọi thắng lợi của ông là “một ngày hội của dân chủ”. Đương kim Tổng thống Felipe Calderon đã gửi lời chúc mừng ông Nieto, đồng thời nhấn mạnh lập trường sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới.

Ông Nieto được sinh ra tại thành phố Atlacomulco, bang Mexico, miền Trung Mexico. Ông có bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh và bắt đầu làm quen với chính trường từ thời còn đi học. Từ năm 2005 đến năm 2011, ông đảm nhiệm chức vụ Thống đốc bang Mexico. Hiện chính trị gia với vẻ ngoài điển trai này đang sống với người vợ thứ hai là bà Angelica Rivera – một diễn viên truyền hình ở Mexico.

Theo các nhà phân tích, chiến thắng của ông Nieto có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đã đưa đảng PRI – vốn từng lãnh đạo Mexico suốt hơn 70 năm – trở lại nắm quyền sau khi để vuột cơ hội vào tay PAN trong cuộc bầu cử năm 2000.

Được biết, người dân Mexico đã quá thất vọng với việc thiếu những cải cách dân chủ trong suốt 12 năm cầm quyền của PAN. Thêm vào đó, họ cũng quá mệt mỏi với cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống Felipe Calderon phát động năm 2006, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người và khiến bạo lực ngày càng leo thang trên khắp đất nước Trung Mỹ. Bên cạnh đó, sự phát triển ì ạch của nền kinh tế đã trở nên “một giọt nước tràn ly”, khiến người dân Mexico mất lòng tin với đảng cầm quyền.

Mặc dù vậy, vẫn có những nghi ngờ về việc liệu PRI có thật sự đổi mới so với ngày xưa. Suốt 71 năm cầm quyền, đảng này từng bị chỉ trích gay gắt vì những vấn đề như tham nhũng, độc đoán, gian lận bầu cử... Song, thời gian qua, đảng của ông Nieto đã phác họa mình với hình ảnh hiện đại hóa và không muốn lặp lại những yếu kém trước đây.

“Không có chuyện quá khứ lặp lại. Các bạn đã cho chúng tôi một cơ hội và chúng tôi nhất định sẽ đem lại kết quả xứng đáng”- vị tổng thống tương lai cương quyết. Ông Nieto cam kết sẽ xây dựng một chính quyền dân chủ, hiện đại, linh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận những chỉ trích. Ông mong muốn PRI sẽ chiếm được đa số ghế trong Thượng viện lẫn Hạ viện.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters, AP, LA Times)

Chia sẻ bài viết