18/07/2020 - 06:44

Sôi nổi các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

(CT)- Ngày 17-7, chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, đến thăm và động viên sinh viên đang tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Chị Lư Thị Ngọc Anh (thứ 2 từ phải qua), Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, thăm hỏi và tặng quà sinh viên đang thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 13 đến 19-7), tại “mặt trận” phường Thới An Đông, hơn 30 sinh viên thuộc Liên Chi hội sinh viên Cần Thơ (Trường Đại học Tây Đô) phối hợp với cán bộ, nhân dân khu vực Thới Hòa xây dựng 1 tuyến đường 400m, trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên và sinh viên còn tham gia phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho bà con.

Đến thăm các “chiến sĩ” tình nguyện, chị Lư Thị Ngọc Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các bạn trẻ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm nhiều việc hữu ích cho nhân dân. Qua đó, giúp mỗi bạn trẻ có thêm trải nghiệm thực tế và kỹ năng sống bổ ích.

m Cùng ngày, Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức lễ khánh thành 2 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Cụ thể, Quận đoàn đã bàn giao 1 căn nhà nhân ái cho Nguyễn Thị Kim Thư, đoàn viên khu vực 2, phường Cái Khế. Căn nhà có diện tích 24m2 do Trường Phổ thông Thái Bình Dương hỗ trợ 50 triệu đồng. Quận đoàn cũng bàn giao căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Hồ Minh Huy ở khu vực 4, phường An Bình. Căn nhà có diện tích 48m2, trị giá 50 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ “Kế hoạch nhỏ” và Ủy ban MTTQVN quận hỗ trợ.

m Ngày 17-7, Đoàn Trường Phổ thông Thái Bình Dương và đoàn viên trên địa bàn quận Ô Môn, tổ chức sơn lại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn. Đây là hoạt động hưởng ứng “Tháng tri ân” do Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ phát động. Các đoàn viên sơn lại các phần mộ liệt sĩ, vệ sinh, làm cỏ; tổ chức viếng, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời, phát động các cơ sở Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên, thanh niên.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết