12/01/2012 - 15:51

Scotland muốn tách khỏi Vương quốc Anh

Thủ tướng Anh Cameron (trái) đang đau đầu vì chiến dịch giành độc lập cho Scotland của ông Salmond (phải). Ảnh: Reuters

Chính phủ Scotland mới đây cho biết họ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 về việc tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh, điều mà Thủ hiến Alex Salmond gọi là “quyết định trọng đại nhất trong 300 năm qua” của Scotland.

Các nhà phân tích cho rằng Thủ hiến Salmond hy vọng tỷ lệ người dân ủng hộ kế hoạch giành độc lập, hiện chiếm khoảng 38%, khi đó sẽ tăng lên. Đảng Dân tộc Scotland (SNP) cầm quyền cũng muốn tận dụng hai sự kiện lớn trong năm 2014, đó là Đại hội thể thao của Khối thịnh vượng chung ở Glasgow và kỷ niệm 700 năm Trận chiến Bannockburn (người Scotland đánh bại quân đội Anh), để tạo đà cho chiến dịch tách khỏi Vương quốc Anh, điều mà họ từng hứa với cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 5-2011.

Trong khi đó, chính phủ Anh cho rằng nghị viện Scotland không có quyền kêu gọi trưng cầu dân ý về độc lập, thay vào đó, Luân Đôn sẽ cho phép Glasgow tổ chức cuộc bỏ phiếu này dựa trên một số điều kiện. Thủ tướng Anh David Cameron và cấp phó Nick Clegg khẳng định họ không muốn liên minh 300 năm tuổi tan rã, nhưng nói rằng người dân Scotland có quyền chọn lựa có ở lại với Vương quốc Anh hay không. Tuy nhiên, Luân Đôn muốn trên phiếu bầu chỉ có một câu hỏi duy nhất - độc lập hay là không.

Scotland, nước có hệ thống luật pháp riêng sau khi ký kết Đạo luật liên minh 1707 với Anh, có một chính phủ tự trị kể từ năm 1999, kiểm soát y tế, giáo dục và nhà tù tại quốc gia 5 triệu dân. Scotland có nhiều biểu tượng của một nước độc lập như quốc kỳ, đội bóng riêng...

T.TRÚC
(Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết