08/05/2025 - 08:40

Xử lý đúng quy định đối với công trình xây dựng trái phép 

Bà Trần Thị Hồng Tươi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy phản ánh tại khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tồn tại tình trạng xây dựng không phép. Người dân nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm…

Công trình xây dựng không phép tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy mà bà Tươi phản ánh.

Theo phản ánh của bà Tươi, từ đầu năm 2025, tại khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đoạn rạch Cái Tắc, có nhiều công trình xây dựng không phép, nhưng UBND phường không tiến hành xử lý dứt điểm. Ngoài ra, nhiều công trình còn xây dựng với quy mô lớn, kiên cố như nhà trọ trên 15 phòng, nhà cấp 4, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bà Tươi cho biết: “Khi phát hiện có người xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm, tôi nhiều lần phản ánh với Trưởng khu vực Bình Thường B và lãnh đạo phường Long Tuyền. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không tiến hành ngăn chặn kịp thời, dẫn đến một số công trình xây dựng nay đã gần như hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, trên đường Tạ Thị Phi, khúc cua gần khu di tích Vườn Mận, tiếp tục có 1 công trình nhà dân dụng xây dựng lấn chiếm rạch (Rạch Ông Tới), gây mất trật tự kỷ cương đô thị, mất an toàn giao thông và làm mất vẻ mỹ quan đô thị, khu di tích. Mong cơ quan chức năng sớm tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định”.

Qua phản ánh của bà Tươi, ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “UBND phường Long Tuyền đã chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng phối hợp Trưởng khu vực Bình Thường B kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng không phép. Qua đó, địa phương đã trình UBND quận Bình Thủy ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Trưởng khu vực Bình Thường B tăng cường kiểm tra để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm”.

Theo Luật Đất đai năm 2024, đất nông nghiệp chỉ được sử dụng cho các mục đích: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối. Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2024 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: sử dụng đất không đúng mục đích; hủy hoại đất; xây dựng trái phép trên đất không phù hợp quy hoạch… Vì vậy, việc tự ý xây dựng nhà ở hoặc công trình kiên cố trên đất nông nghiệp mà chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai. Theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt hành chính cho hành vi sử dụng đất sai mục đích có thể lên đến 150 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức. Ngoài ra, người vi phạm phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại đất về hiện trạng ban đầu. Nếu người vi phạm không tự nguyện tháo dỡ, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế, và người vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí. Nếu hành vi vi phạm mang lại lợi ích kinh tế, người vi phạm phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết