08/05/2025 - 08:40

Phát huy dân chủ, huy động sức dân xây dựng quê hương 

Năm 2024, cán bộ hệ thống chính trị phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) phát huy dân chủ, huy động nhân dân đóng góp hơn 4,9 tỉ đồng nâng cấp hẻm, cổng chào hẻm. Nhiều công trình, mô hình lắp đặt cột cờ, đèn chiếu sáng, camera an ninh, chăm lo an sinh xã hội cũng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phường thực hiện hiệu quả...

Cán bộ phường Bình Thủy phối hợp tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khối dân vận phường cung cấp

Hẻm thuộc tổ 14, khu vực 3, được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp nhờ sự đồng lòng, đóng góp 250 triệu đồng của người dân. Bà Trần Thị Thanh Nhanh, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cán bộ phường, khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp lắp hệ thống cống, nâng hẻm lên cao và tráng bê tông sạch đẹp”. Năm 2024, cán bộ phường Bình Thủy đã vận động xã hội hóa hơn 4,9 tỉ đồng nâng cấp hẻm, xây dựng cổng chào hẻm. Ông Nguyễn Xuân Lực, người dân khu vực 5, nói: “Khi các hẻm nâng cấp, cán bộ khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp làm cổng chào hẻm, góp phần tạo diện mạo mới cho khu dân cư”.

Cán bộ khu vực, phường còn vận động nhân dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng, làm cột cờ ở các khu dân cư. Điển hình như cán bộ, đảng viên Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 5, đã vận động xã hội hóa hơn 115 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, lắp mới và sửa chữa cột cờ, lắp camera an ninh, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, giặm vá hẻm 22, hẻm 24 và hẻm 26. Ông Võ Tá Hải, người dân sống trong hẻm 24, bộc bạch: “Qua vận động của cán bộ khu vực, bà con đồng tình đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng. Nhờ đó, người dân lưu thông ban đêm an toàn, tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn. Bà con cũng đồng tình đóng góp lắp cột cờ mới để treo cờ được đồng bộ, trang trọng hơn”. Còn anh Võ Thu Phong, người dân khu vực 7, cho biết: “Bà con đồng tình lắp camera phục vụ công cộng, góp phần giữ tài sản của gia đình cũng như ghi nhận những hoạt động trên tuyến đường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư”.

Bên cạnh việc huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cán bộ hệ thống chính trị phường Bình Thủy đẩy mạnh vận động, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Bà Nguyễn Thị Thu Nga ở khu vực 1, chia sẻ: “Căn nhà cũ của gia đình tôi xuống cấp, cuộc sống khó khăn, không có tiền sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ phường, gia đình tôi có được căn nhà vững chắc để ở”. Từ năm 2024 đến nay, cán bộ phường Bình Thủy đã phối hợp xây dựng 6 căn nhà giúp người dân còn khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định; vận động 1.714 phần quà, 12.585kg gạo với tổng trị giá hơn 669 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thường xuyên 1.920kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo… Hiện nay, phường Bình Thủy không còn hộ nghèo, còn 14 hộ cận nghèo.

Năm 2024, Khối vận, các ngành, đoàn thể phường, tổ dân vận khu vực tham gia thực hiện 16 mô hình Dân vận khéo. Năm 2025, Khối vận, các ngành, đoàn thể phường, tổ dân vận khu vực đăng ký thực hiện 18 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Theo đồng chí Trần Thị Thu, Trưởng Khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bình Thủy, thời gian tới, hệ thống chính trị phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục vận động hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng phường Bình Thủy đạt chuẩn đô thị văn minh.

THANH THY

Chia sẻ bài viết