08/01/2008 - 10:14

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Rà soát qui hoạch nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 7-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Ngành nông nghiệp là ngành hết sức quan trọng, tuy chỉ chiếm 20% GDP nhưng là nền tảng của sự ổn định, bởi vì 72% dân số nước ta sống ở khu vực nông thôn. Do vậy, ngành phải tập trung rà soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nhằm đưa nông nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho rằng, năm 2007 bên cạnh những thuận lợi to lớn, đất nước ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức do giá cả thế giới biến động, dịch bệnh, thiên tai... Đặc biệt sự kiện năm đầu Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng là thách thức đối với ngành kinh tế mà ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, nhất là sức cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu ( 5 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD là gạo, cà phê, thủy sản, cao su, điều), đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng 6,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%...Đây là tính ưu việt thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong hội nhập với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, nếu sự chỉ đạo điều hành linh hoạt nhằm kiểm soát giá cả tốt hơn thì đời sống nhân dân sẽ được cải thiện tốt hơn.

Về nhiệm vụ của ngành trong năm 2008, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung rà soát lại qui hoạch, đẩy mạnh tăng năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh để chuyển dịch cơ cấu cho phù hợp với từng vùng, miền, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực. Người đứng đầu Chính phủ chưa hài lòng về hiệu quả chuyển dịch cơ cấu trên diện tích đất vẫn đạt thấp (cây trồng đạt 25 triệu/ha), diện tích ngô tăng nhanh nhưng năm 2007 vẫn phải nhập 700 nghìn tấn ngô, chăn nuôi nhỏ lẻ để dịch bệnh xảy ra... Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tính toán qui hoạch nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong từng ngành nghề, nhất là những cây trồng, vật nuôi có thế mạnh. Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp cần đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tiết kiệm điện, nước, diện tích canh tác, hạ chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm. Chính phủ sẽ bố trí nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng và đào tạo nghề cho con em nông dân, đồng thời hỗ trợ đời sống của nông dân vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt về công tác dạy nghề cho con em nông thôn, hỗ trợ người nghèo vốn và đất sản xuất. Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết